Nghi phạm thực sự khủng bố xe tải ở Đức chưa bị bắt và có vũ khí

Rộ tin nghi phạm thực sự gây ra vụ tấn công đâm xe tải đẫm máu ở Đức khiến 12 người thiệt mạng vẫn chưa bị bắt và có vũ khí.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm xe tải đẫm máu ở Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ “Die Welt” của Đức dẫn nguồn tin cảnh sát đưa ra thông tin trên.

Trước đó, cảnh sát Berlin đã bắt giữ một người đàn ông, được cho là người lái chiếc xe tải nói trên, ở một địa điểm cách hiện trường khoảng 2 km. Người này, 23 tuổi và được xác định đến từ Pakistan, đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Berlin Klaus Kandt nói: "Không chắc chắn rằng người (đến từ Pakistan) này là đối tượng lái xe tải. Các bằng chứng ban đầu vẫn rất hạn chế".

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere cho biết, các nhà chức trách "không còn nghi ngờ gì nữa" rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/12 triệu tập cuộc họp an ninh để thảo luận về các bước đi tiếp theo của Chính phủ sau vụ xe đâm xe tải. Phát biểu với phóng viên tại Berlin, bà Merkel nói: "Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về hành động này một cách đầy đủ và chắc chắn. Nhưng chúng ta phải xem nó như một vụ tấn công khủng bố".

Cảnh sát Berlin nhận định, đây là một vụ đâm xe có chủ đích. Tuy nhiên, hiện tại chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ việc nghiêm trọng này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nghi-pham-thuc-su-khung-bo-xe-tai-o-duc-chua-bi-bat-va-co-vu-khi-20161220200625907.htm