Nghi phạm vụ cướp NH ở Trà Vinh có một số điểm bất minh về tài chính

Mắc nợ cá độ bóng đá quá nhiều, Lê Lâm Hưng sợ bị trả thù nên lên kế hoạch một mình cướp ngân hàng.

Sáng 7/5, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chủ trì buổi họp báo, thông tin vụ án cướp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều 26/4 vừa qua.

Đại tá Việt thông tin vụ cướp ngân hàng tại buổi họp báo.

Theo Đại tá Việt, ngay sau khi nhận thông tin trình báo, cơ quan công an đã chốt chặn các tuyến đường và tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ. Sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo bộ Công an.

Ban chuyên án tập trung vào nhận dạng đặc điểm hung thủ. Giải pháp là vừa sử dụng nghiệp vụ vừa phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Đồng thời, Ban chuyên án tiến hành sàng lọc đối tượng ở địa phương, đối tượng ở địa bàn khác đến và công nhân.

Sau đó, tập trung đi sâu vào đối tượng Hưng có một số điểm bất minh về tài chính như: vừa trả một khoản nợ lớn, có thời gian đi lại bất minh, có biểu hiện tâm lý không bình thường,...

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải nơi xảy ra vụ cướp.

Khi có đủ chứng cứ liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào 14h ngày 6/5, ngay trong nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.

Về khẩu súng bắn đạn nhựa, nghi phạm khai đã mua trước đó 1 tháng với giá 500.000 đồng tại TP.HCM để thực hiện ý định cướp ngân hàng nhằm trả nợ tiền cá độ bóng đá. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã vứt khẩu súng xuống cảng biển.

“Trong vụ án này, vai trò của quần chúng nhân dân khá lớn khi đã cung cấp đầy đủ những gì mình có như: camera của người dân, của doanh nghiệp. Qua camera cơ quan phát hiện đường đi và đường tẩu thoát của đối tượng sau khi gây án để tiến hành điều tra, phá án”, Đại tá Việt nói.

Nghi phạm Lê Lâm Hưng (áo kẻ sọc) tại cơ quan điều tra (Ảnh: C45).

Hiện, cơ quan công an đang trong quá trình điều tra, xác minh về danh sách, số lượng tiền nghi phạm đã trả nợ.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, vụ cướp xảy ra vào lúc 16h20 ngày 26/4. Thời điểm trên, phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và 1 nhân viên bảo vệ bên ngoài.

Nam thanh niên bịt mặt, tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng, đe dọa các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong.

Hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy tiền (gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD) bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 ngày gây án, đối tượng Lê Lâm Hưng đã phải tra tay vào còng.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-pham-vu-cuop-nh-o-tra-vinh-co-mot-so-diem-bat-minh-ve-tai-chinh-a324756.html