Nghị sĩ Nga: Hoa Kỳ có thể tấn công Triều Tiên bất chấp hậu quả!

Thượng nghị sĩ Klintsevich cho rằng nếu sức nóng trong khu vực ngày càng gia tăng như hiện nay thì sẽ đến thời điểm người Mỹ bất chấp hậu quả mà tấn công Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng

Theo Ria Novosti, Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) - Frants Klintsevich đưa ra nhận định, rằng chỉ có phản ứng tích cực của Bình Nhưỡng mới ngăn được Mỹ ngừng tấn công vào khu vực phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó (10/8), kênh truyền hình NBC trích dẫn một nguồn tin trong quân đội Hoa Kỳ tiết lộ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chuẩn bị một kế hoạch tấn công phủ đầu vào các khu vực thực hiện phóng tên lửa ở Triều Tiên, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh.

Bộ phận báo chí của Hội đồng Liên bang dẫn lời ông Klintsevich: "Theo ý kiến của tôi, câu trả lời của Bình Nhưỡng – là điều duy nhất ngăn được người Mỹ. Tên lửa tấn công của Triều Tiên không chắc có khả năng bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng chính xác các đồng minh của họ (Nhật Bản, Hàn Quốc) đang  gặp phải khó khăn, và Hàn Quốc sẽ phải chịu gánh đòn thù của Triều Tiên với hậu quả thảm khốc".

Thượng nghị sĩ cho rằng, cuộc tấn công của Triều Tiên vào lãnh thổ Hàn Quốc thậm chí không cần đến tên lửa, mà bao nhiêu dàn pháo binh hạng nặng của Bình Nhưỡng hầu hết đều nằm trên biên giới với Hàn Quốc – cách Seoul khoảng 24 km.

"Rất khó để tin rằng Mỹ sẽ có thể cùng một lúc "phủ đầu" tất cả các cơ sở quân sự của Triều Tiên, và qua đó giảm thiểu khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa mang sức tàn phá" - thượng nghị sĩ nói.

Ông Klintsevich nhận định, rằng xác suất của một cuộc "chiến tranh nóng" trong khu vực đang gia tăng từng ngày, bởi vì rõ ràng, Triều Tiên sẽ không ngừng các vụ phóng tên lửa.

"Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nếu các tên lửa tiếp theo sẽ bay đi đâu đó mà không đến đích. Kỹ thuật của Triều Tiên không phải là quá hoàn hảo để có thể bảo đảm loại bỏ được tính ngẫu nhiên. Và khi đó người Mỹ sẽ phó mặc hậu quả mà không chờ đợi thêm nữa …" –Thượng nghị sĩ Klintsevich dự đoán.

Ngài thượng nghị sĩ cũng kêu gọi các bên bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị để giải quyết vấn đề Triều Tiên, bởi vì đó là cách duy nhất để tránh một cuộc xung đột quân sự nóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Qua việc Hoa Kỳ và Triều Tiên liên tục đưa ra lời đe dọa tấn công và trả đũa lẫn nhau quyết liệt, Thượng nghị sĩ Nga nhận đình rằng tình hình khu vực đang ngày càng mất kiểm soát.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã mô tả những diễn biến xung quanh Triều Tiên như một "điệu khiêu vũ quân sự - chính trị bên bờ vực".

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ cho Triều Tiên nếm "lửa thịnh nộ" nếu gây ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Trung ương KCNA đưa tin, Triều Tiên đang xem xét khả năng tấn công tên lửa vào một căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Ông Pushkov viết: "Các mối đe dọa từ phía Hoa Kỳ, các hình thức trừng phạt mới, lời đe dọa trả đũa từ phía Triều Tiên. Nguy cơ rủi ro đang vượt ra khỏi sự kiểm soát. Một điệu nhảy chính trị-quân sự đang bên vực thẳm".

Chỉ vài giờ sau khi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ công bố bản đánh giá cho thấy Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân có thể gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung ra lời đe dọa quyết liệt nhất từ trước tới nay nhắm vào Bình Nhưỡng. Ngay sau đó, Triều Tiên đáp trả rằng họ đang nghiên cứu phương án tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Giới chuyên gia cho rằng, bằng cách đưa ra lời đe dọa quyết liệt với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ đã đưa tình hình khu vực lên mức độ căng thẳng mới.

Tháng 7 vừa rồi, Triều Tiên đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo "Hwaseong-14." Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng đây là tên lửa liên lục địa. Còn phía quân đội Nga khẳng định,  Triều Tiên chỉ thử tên lửa bình thường. Về phần mình Triều Tiên, cả hai lần đều tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hôm thứ Bảy tuần trước (5/8), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết thắt chặt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Nghị quyết đưa ra một lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ Triều Tiên, đặc biệt là sắt, quặng sắt, chì, than và hải sản. Ngoài ra, tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên sẽ được đóng băng, và tàu hải quân Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, sẽ bị từ chối nhập cảnh vào cảng của tất cả các nước thành viên. Biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với các cá nhân có liên quan với các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghi-si-nga-hoa-ky-co-the-tan-cong-trieu-tien-bat-chap-hau-qua-post234249.info