Nghi vấn bùn đất đường cao tốc làm 'đổi màu' nước sông Cu Đê

Ngày 10.8, Phòng TN-MT Q.Liên Chiểu cùng Chi cục Bảo vệ môi trường TP.ĐàNẵng lấy các mẫu nước trên sông Cu Đê, đoạn chảy ra vịnh Đà Nẵng để tìmnguyên nhân nước sông đổi màu vàng, đỏ bất thường.

Trong khi đó, người dân ven sông ở phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu) lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm từ khu công nghiệp gần đó do nước tại cửa xả khu công nghiệp có màu tương tự.

Tuy nhiên, theo ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc, hiện tượng nước sông Cu Đê đổi màu đã xuất hiện cách đây mấy tháng. Ông Hồ Tăng Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang), cũng xác nhận điều này và cho hay từ khi thi công đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan, bùn và đất đỏ tràn xuống sông; mỗi khi mưa lớn, dòng chảy mạnh nên cuốn bùn đất trôi xuống hạ nguồn.

HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị địa phương thống kê số hộ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên sông để đề xuất chính quyền thành phố xem xét.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-van-bun-dat-duong-cao-toc-lam-doi-mau-nuoc-song-cu-de-864662.html