Nghĩa địa máy bay và tàu chiến giữa Thái Bình Dương

Ba quần đảo ở Thái Bình Dương là Solomon, Northern Mariana và Rock Islands được xem là 'nghĩa địa' của máy bay, tàu chiến do quân đội Mỹ và Nhật Bản triển khai thời Thế chiến 2.

Một xe tăng Shermank M4 của Mỹ vẫn còn nguyên vẹn khi chìm dưới mặt nước xung quanh bờ biển Chalan Kanoa ở Saipan, thuộc quần đảo Northen Mariana. Thái Bình Dương là một trong những mặt trận chính của cuộc đối đầu giữa quân đội đế quốc Nhật và quân đội Mỹ.

Một xe tăng Shermank M4 của Mỹ vẫn còn nguyên vẹn khi chìm dưới mặt nước xung quanh bờ biển Chalan Kanoa ở Saipan, thuộc quần đảo Northen Mariana. Thái Bình Dương là một trong những mặt trận chính của cuộc đối đầu giữa quân đội đế quốc Nhật và quân đội Mỹ.

Xác một tàu vận chuyển của hải quân Mỹ tại quần đảo Solomon.

Thực vật phát triển trên xác tàu khu trục Kikuzuki của hải quân Nhật Bản thời chiến bị bỏ lại ở quần đảo Solomon.

Máy bay chiến đấu Zero của Nhật rơi ở đảo Guadalcanal thuộc quần đảo Solomon.

Người dân địa phương vui chơi trên bãi biển đảo Guadalcanal, đằng xa là xác tàu vận chuyển Kinugawa Maru của hải quân Nhật Bản.

Mảnh vỡ còn sót lại của máy bay chiến đấu A6M Zero của Nhật Bản trên đảo Pagan, quần đảo Northen Mariana.

Những cầu cảng từng được đế quốc Nhật Bản sử dụng thời Thế chiến 2 ở đảo Gavutu, quần đảo Solomon.

Những phần còn lại của tàu khu trục Kikuzuki trong tình trạng nửa chìm nửa nổi ở vùng biển quanh quần đảo Solomon.

Phần khung một xe đổ bộ của lính thủy đánh bộ Mỹ tại đảo Guadalcanal, quần đảo Solomon.

Ảnh toàn cảnh về tàu vận chuyển Kinugawa Maru của Nhật Bản chìm ngoài biển quanh đảo Guadalcanal.

Máy bay do thám Type Zero của Nhật Bản chìm ở phần nước nông tại quần đảo Solomon.

Mũ của một binh sĩ Nhật Bản trong khu rừng già Barana trên đảo Guadalcanal.

Một khẩu súng từng được đế quốc Nhật Bản sử dụng trong Thế chiến 2 còn sót lại.

Minh Anh
Ảnh: Asahi Shimbum/Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghia-dia-may-bay-va-tau-chien-giua-thai-binh-duong-post703584.html