Nghĩa tình cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 370

Gia đình bà Cổ Thị Ngọc Nhung, ngụ phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh rất vui khi được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) xây tặng nhà tình nghĩa.

Cùng với 70 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng PK-KQ hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tự nguyện đóng góp 80 triệu đồng. Quá trình xây dựng, đơn vị huy động hàng trăm ngày công bộ đội cùng với gia đình thực hiện. Ngắm nhìn căn nhà có diện tích 70m 2 , tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men vừa hoàn thành, bà Nhung xúc động nói: “Nếu không có cán bộ, chiến sĩ sư đoàn hỗ trợ, gia đình tôi không biết khi nào mới xây dựng được ngôi nhà mới, khang trang đẹp đẽ thế này. Vậy là tôi yên tâm khi tuổi già rồi”. Bà Nhung là mẹ của liệt sĩ Cổ Văn Bảo. Những năm qua, mặc dù có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhưng bà luôn tích cực tham gia phong trào của địa phương, góp phần xây dựng khu phố nghĩa tình. Đây là một trong 3 căn nhà tình nghĩa mà sư đoàn đã xây tặng các gia đình chính sách trong phong trào thi đua “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Việc xây tặng nhà tình nghĩa được sư đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng đối tượng.

Những năm qua, Sư đoàn Không quân 370 luôn giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời phát động nhiều phong trào thiết thực nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách. Cùng với xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn nhận phụng dưỡng 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để có nguồn kinh phí, cùng với sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, sư đoàn còn chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đại diện chỉ huy Sư đoàn Không quân 370 tặng quà gia đình chính sách trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Hiện các cơ quan, đơn vị của sư đoàn đã kết nghĩa với 142 cơ quan, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương trên các địa bàn đóng quân. Từ năm 2016 đến nay, sư đoàn đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về 22 xã, phường trên địa bàn giúp dân làm mới, sửa chữa 25km đường giao thông nông thôn, 27km kênh mương nội đồng, 13 nghĩa trang liệt sĩ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt gia đình chính sách, người dân nghèo với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng…. Cùng với tri ân các gia đình chính sách, người có công, sư đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội... Trong 6 tháng đầu năm 2017, sư đoàn đã hỗ trợ gần 40 triệu đồng tặng 38 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đào Quốc Kháng, Phó chủ nhiệm Chính trị sư đoàn, tâm đắc: “Nhờ thực hiện tốt công tác chính sách, cấp ủy, chỉ huy đơn vị giáo dục, xây dựng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới”.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nghia-tinh-can-bo-chien-si-su-doan-khong-quan-370-510685