Nghĩa tình với biên cương

Gác lại những ngày hè yêu thương bên gia đình, người thân, hơn 60 chiến sĩ tình nguyện với hành trang là những chiếc xe đạp đã tham gia Hành trình xe đạp “Bình Phước-Nụ cười biên giới” (sau đây gọi là hành trình), do Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình vượt hơn 400km, các bạn trẻ đã tham gia nhiều phần việc ý nghĩa ở các vùng quê khó khăn, biên giới xa xôi...

Lần đầu tiên tham gia hành trình, bạn Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi không nghĩ bản thân có thể đạp xe chặng đường dài như vậy. Nhiều lúc gặp mưa lớn, đường dốc cao phải dắt xe đi bộ, tôi cũng phân vân giữa tiếp tục tiến lên hay bỏ cuộc. Nhưng được đến với những vùng quê khó khăn, thăm, tặng quà gia đình người có công, hỗ trợ phẫu thuật mắt giúp người dân nghèo, tổ chức sân chơi hè cho các em thiếu nhi…, chúng tôi nhận thấy chuyến đi vô cùng ý nghĩa...”.

Đại diện Hành trình xe đạp "Bình Phước - Nụ cười biên giới" trao quà tặng học sinh vượt khó học giỏi.

Ngày các bạn đến thôn Phước Sơn (Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước) để trao căn nhà tình nghĩa tặng thương binh Nguyễn Văn Quy (40 tuổi Đảng), không khí thật xúc động. Ông Quy giọng run run tâm sự: “Là thương binh mất sức lao động và nhà neo đơn nên cuộc sống của tôi luôn gặp khó khăn. Tôi rất vui khi được địa phương, các nhà hảo tâm của hành trình quan tâm, giúp đỡ gia đình có kinh phí xây dựng ngôi nhà vững chắc hơn”. Cũng tại miền đất này, hành trình còn trao nhà tình thương tặng thương binh Nguyễn Tiến Khoa, ở thôn 2 (Phú Văn, Bù Gia Mập) và thăm, tặng quà nhiều gia đình người có công trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, hành trình đưa các sinh viên, thanh niên đến với những miền quê, sống chung với người dân lao động; giúp đỡ các em nhỏ học chữ; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí giúp người dân; xây dựng các công trình đại đoàn kết, sửa chữa trường học; tổ chức đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ… Ông Phạm Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, cho biết: “Hành trình xe đạp “Bình Phước-Nụ cười biên giới” đã đem đến cho người dân địa phương nhiều hoạt động ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Hành trình để lại hiệu ứng tốt đẹp, cổ vũ lối sống đẹp, sống có ích, nghĩa tình cho tuổi trẻ hiện nay”.

Để tạo nên thành công của hành trình, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố đã làm tốt công tác tập huấn cho tình nguyện viên từ việc chuẩn bị xe đạp, tư trang cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, nhất là việc chuẩn bị tốt sức khỏe. Anh Trần Vĩnh Hà, Chỉ huy trưởng Hành trình, cho biết: “Hành trình đã tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa, rèn luyện kỹ năng xã hội qua các hoạt động thực tế tại từng địa phương cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, giúp các bạn trẻ nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng tinh thần đoàn kết, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, công tác”.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghia-tinh-voi-bien-cuong-513747