Nghịch lý: Chợ mới đìu hiu, chợ cóc sống khỏe

Chiến dịch giành lại lòng đường, vỉa hè cho người đi bộ dường như chưa tác động nhiều đến các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tâm thương mại Hàng Da vốn là những khu chợ nổi tiếng đông đúc sầm uất ở Hà Nội trở nên ế ẩm, vắng khách, nhiều vị trí đẹp được bố trí cho thuê phòng đám cưới, quán cà phê...

Từ khi “lột xác” thành các trung tâm thương mại, chợ Hàng Da, chợ Mơ, chợ Cửa Nam - vốn là những khu chợ nổi tiếng đông đúc sầm uất ở Hà Nội - bỗng chốc trở nên ế ẩm, vắng khách, thậm chí phải "chuyển đổi mục đích" sang cho thuê phòng đám cưới, hát karaoke... Mới đây, khi UBND TP.Hà Nội có chủ trương dẹp lòng, lề đường và buôn bán hàng rong, nhưng xu hướng bán – mua vẫn không hề thay đổi. Các chợ mới trong trung tâm thương mại vẫn “vắng như chùa Bà Đanh”.

Các gian hàng trong Trung tâm thương mại Hàng Da vắng khách.

Nhiều gian tới 11h vẫn "cửa đóng, then cài".

Nhiều khu vực đẹp trong trong Trung tâm thương mại Hàng Da được bố trí cho thuê làm trung tâm tiệc cưới, quán cà phê.

Trung tâm thương mại chợ Mơ cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Các quầy hàng ở trong chợ Mơ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã đóng cửa hàng loạt, nhất là các quầy thực phẩm tươi sống, rau củ quả.

Theo số liệu từ Ban Quản lý chợ Mơ, từ năm 2014 đến nay, đã có 535 điểm kinh doanh trên tổng số 1.129 điểm ngừng hoạt động.

Các cửa hàng còn lại vẫn tiếp tục kinh doanh nhưng rơi vào tình trạng khó khăn vì vắng khách

Nhiều ki-ôt đã đóng cửa, treo biển bán hoặc cho thuê từ nhiều năm nay.

Ngoài chợ Hàng Da và chợ Mơ, các chợ Cửa Nam, chợ Ô Chợ Dừa… cũng từng là một trong những khu chợ lâu đời, sầm uất nhất Hà Nội. Nhưng khi các khu chợ được xây dựng, chuyển đổi thành trung tâm thương mại thì các khu chợ truyền thống tại đây đã rơi vào tình cảnh đìu hiu thậm chí “biến mất” hoàn toàn.

Tòa nhà chợ Ô Chợ Dừa nay đã được chuyển đổi thành địa điểm cho thuê văn phòng, quán karaoke, phòng tập thể hình…

Khu vực chợ truyền thống trong Trung tâm thương mại Cửa Nam biến thành bãi trông giữ xe máy.

Trái ngược với cảnh vắng khách tại chợ chính, các chợ cóc, chợ tạm lại vẫn đang "sống khỏe". Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại các khu chợ cóc được lập ra ngay sát các trung tâm thương mại vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Nhiều gian hàng vẫn bày tràn lan ra vỉa hè.

Đường Nguyễn Văn Tố ngay sát Trung tâm thương mại Hàng Da là nơi tập trung buôn bán của nhiều tiểu thương.

Nhiều mặt hàng được bày bán tràn lan ra vỉa hè.

Kết quả khảo sát về quản lý và phát triển chợ dân sinh của Ban kinh tế ngân sách, HĐND TP.Hà Nội cuối tháng 3.2017 cho hay, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ không kịp thời, dẫn đến một số nơi không có chợ dân sinh như phường Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai… Trong khi các chợ chính đều vắng khách (chợ Bưởi, chợ Ngã Tư Sở… hoạt động không hiệu quả, số hộ kinh doanh ít) thì các chợ tạm, chợ cóc lại hoạt động sôi nổi. Các phường, quận cũng không mặn mà với việc dẹp chợ cóc khi vẫn còn 52/140 chợ cóc chưa được giải tỏa.

Báo cáo kết quả trong đợt giám sát, Sở Công thương Hà Nội cũng đề xuất các quận, huyện cần chủ động khảo sát quy mô dân số, nhu cầu từng khu vực để lựa chọn quy mô chợ cho phù hợp. Tránh tình trạng có chợ nhưng không có người mua bán, trong khi các tụ điểm chợ cóc lại khó dẹp bỏ.

Huyên Nguyễn - Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nghich-ly-cho-moi-diu-hiu-cho-coc-song-khoe-654460.bld