Nghịch lý đồng USD: "Ngoại" mất giá, "nội" tăng nhanh

Trong khi liên tục mất giá so với các ngoại tệ khác trên thị trường quốc tế, thì ở trong nước, USD lại liên tục tăng giá và tình trạng khan hiếm USD ngày càng tăng.

Tỉ giá ngoại tệ bình quân liên NH giữa VND và USD liên tục được NHNN điều chỉnh theo xu hướng tăng. (LĐ) - 1USD sẽ chỉ bằng 50 yen Đồng USD có thể còn giảm giá xuống chỉ còn tương đương với 50 yen vào năm tới và cuối cùng sẽ mất vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu - Daisuke Uno - nhà kinh tế chiến lược chính của tập đoàn NH lớn thứ ba Nhật Bản Sumimoto Mitsui - nhận xét. "Nền kinh tế Mỹ sẽ xấu đi vào năm 2011, do hậu quả kéo dài của việc tiêu dùng quá mức và bong bóng tài chính. Việc giảm giá của USD sẽ không dừng lại cho đến khi nào có thay đổi đối với hệ thống tiền tệ thế giới". Tuần trước, USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua so với đồng yen khi mà mức cho vay của Chính phủ Mỹ lên tới kỷ lục và lãi suất gần bằng 0 đã khiến nhu cầu đồng USD suy yếu. Ngày 15.10, chỉ số Dollar (Dollar Index - dùng so sánh USD với đồng tiền của 6 bạn hàng lớn nhất của Mỹ) đã giảm 15% từ mức đỉnh trong năm nay xuống còn 75,211, thấp nhất kể từ tháng 8.2008. Chỉ số này chỉ còn cách 5 điểm so với mức thấp kỷ lục tháng 3.2008 và USD chỉ còn cách 2,5% so với mức thấp kỷ lục trong tỉ giá với đồng yen. "Chúng ta không thể tiếp tục chặn làn sóng USD suy yếu" - ông Uno nói. Ông đã từng dự đoán chính xác USD sẽ rơi xuống mức dưới 100 yen và chỉ số công nghiệp Dow Jones sẽ tụt dưới 7.000 điểm sau vụ phá sản của NH Lehman Brothers năm ngoái. Nếu USD phá mức thấp kỷ lục "sẽ không còn giới hạn dưới nữa và thậm chí các nỗ lực can thiệp chung cũng sẽ không có hiệu lực" - ông nói. Trong năm nay, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga đã kêu gọi thay thế vai trò đồng tiền dự trữ chính mà bấy lâu nay USD nắm giữ. Hossein Ghazavi - Phó Giám đốc NHT.Ư Iran, phát biểu hôm 13.9 rằng, đồng euro đã chiếm vai trò của đồng USD để trở thành đồng tiền chính trong dự trữ ngoại tệ của Iran. Theo ông Uno, sau khi USD mất đi vị trí là đồng tiền dự trữ, Mỹ, Châu Âu và Châu Á sẽ thiết lập các khối kinh tế riêng biệt, giao dịch tiền tệ toàn cầu sẽ giảm sút trong thời gian dài. Tỉ giá USD/VND: Đang trên đà tăng Vượt qua mốc 17.000 đồng, tỉ giá ngoại tệ VND/USD hôm qua lần đầu tiên lên mức 17.004VND/USD và đang ở trên đỉnh đà tăng tỉ giá ngoại tệ vốn được điều chỉnh liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại trong suốt mấy tháng qua. Hầu hết các NHTM hoạt động kinh doanh ngoại hối đều niêm yếu tỉ giá mua/bán USD trong ngày ở mức kịch trần biên độ cho phép, phổ biến 17.650-17.854VND/USD. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tỉ giá ngoại tệ bình quân liên NH giữa VND và USD trong nhiều tháng qua liên tục được NHNN thực hiện điều chỉnh theo "phương thức" giảm một, tăng hai, song xu hướng tăng vẫn là chủ đạo trên biểu đồ tỉ giá. Trả lời phỏng vấn báo chí , Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy - cho rằng, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái của VN "hiện chưa ổn". Theo ông Thúy, việc các NH phải mua bán ngoại tệ với tỉ giá mua bằng với bán để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của DN là chưa hợp lý. Việc các NH phải tìm cách luồn lách qua đồng tiền thứ ba hay cơ chế này cơ chế khác, chứng tỏ rằng thị trường có những trục trặc cần xử lý. Không ít DN thời gian qua đã tranh thủ tìm mọi cách "chạy" mua ngoại tệ trong NH. Theo họ, dù phải cộng cả "phí" theo quy định và phí "bất thành văn" thì mỗi USD mua được trong NH cũng rẻ hơn trên thị trường từ vài chục (có thời điểm đến cả trăm đồng/USD). Với mỗi hợp đồng thanh toán hàng triệu USD thì khoản chênh lệch là rất lớn. Vì thế, nhiều chuyên gia NH cho biết: NHNN liên tục nhích dần tỉ giá ngoại tệ liên NH để tạo điều kiện cho các NHTM nâng tỉ giá niêm yết cao hơn trước, giảm khoảng cách với tỉ giá tự do nhằm hút nguồn ngoại tệ. Động thái này đã bắt đầu có hiệu quả bởi sau một thời gian dài "găm hàng" nhằm kỳ vọng tỉ giá ngoại tệ tăng cao vào cuối năm, nhiều DN xuất khẩu thời gian gần đây cũng bắt đầu bán ngoại tệ cho các NHTM. Tuy có dấu hiệu xích lại trong thời gian gần đây, nhưng mức chênh lệch giữa tỉ giá USD trên thị trường tự do với thị trường NH vẫn vào khoảng 500 đồng/USD. Điều này cho thấy "cung" ngoại tệ vẫn thấp hơn cầu, tiếp tục tạo áp lực lên tỉ giá. >> Tỉ giá xác lập mặt bằng mới >> Doanh nghiệp nhập khẩu kêu khó >> Lượng ngoại tệ bán vào ngân hàng tăng mạnh - 17 ngày trước Đến hết ngày 25.9, theo báo cáo nhanh của các NHTM, các DN xuất khẩu tuần qua có xu hướng bán ngoại tệ nhiều hơn cho các NHTM, do đó tình trạng mất cân đối cung - cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối phần nào được cải thiện.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Luong-ngoai-te-ban-vao-ngan-hang-tang-manh/20099/157151.laodong">Lượng ngoại tệ bán vào ngân hàng tăng mạnh >> Tỉ giá tiếp tục tăng cao - 20 ngày trước Ngày 24.9, tỉ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên NH giữa USD và VND do NHNN công bố là 16.991VND/USD. Mức tỉ giá này đã vượt mức 16.990VND/USD của ngày 22.9 và là mức cao nhất từ trước tới nay. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Ti-gia-tiep-tuc-tang-cao/20099/156897.laodong">Tỉ giá tiếp tục tăng cao >> Tỉ giá đạt kỷ lục - 22 ngày trước Tỉ giá liên NH do NHNN công bố giữa USD và VND áp dụng cho ngày 22.9 đã vọt lên mức 16.990VND/USD, mức cao nhất ghi nhận được từ trước tới nay.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Ti-gia-dat-ky-luc/20099/156516.laodong">Tỉ giá đạt kỷ lục Văn Nguyễn - V.N - M.G

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/nghich-ly-dong-usd-ngoai-mat-gia-noi-tang-nhanh/200910/159545.laodong