Nghịch lý

* “Người ta không thay ngựa giữa dòng” - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan, trả lời khi được hỏi liệu có cách chức giám đốc tình báo Hakan Fidan hay không.

Giám đốc cơ quan tình báo đầy quyền lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Tổng thống Erdogan phê phán dữ dội sau vụ đảo chính bất thành tuần trước, nhưng tạm thời vẫn còn an vị. Tuy nhiên ông Erdogan không loại trừ khả năng này trong tương lai: “Nếu chúng tôi phải quyết định như thế, tôi sẽ cùng với thủ tướng cân nhắc hậu quả của việc này”. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan tình báo đã nghe ngóng và nhiều tiếng đồng hồ trước đó đã biết được sẽ nổ ra đảo chính, nhưng lại không thông báo cho tổng thống. Lâu nay ông Fidan vẫn được coi là một trong những nhân vật trung thành nhất với ông Erdogan. Năm 2012, tổng thống cũng đã nói “ông ấy là người giữ cửa cho những bí mật của tôi”.

* “Thủ tướng Đức, Angela Merkel, ngồi trên mấy quả bom hẹn giờ cùng một lúc” - tờ báo Politico viết. Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, bà Merkel đột ngột thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn cho đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi sự hỗ trợ người dân sẽ bền vững đến đâu trong điều kiện người Đức buộc phải đối mặt với nhiều thách thức, báo Politico viết. Một loạt các cuộc thăm dò gần đây được tiến hành trước vụ xả súng ở Bavaria cho thấy bà Merkel vượt qua những khó khăn thời đỉnh điểm cuộc khủng hoảng di cư. Trong tháng bảy, 59% số người được hỏi hài lòng với chính sách của thủ tướng, là mức cao nhất kể từ tháng 9.2015. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây đã hâm nóng sự sợ hãi của người Đức, bất lợi cho bà Merkel và là gót chân Achilles của bà, theo bài viết trên Politico. Gia tăng bạo lực, vụ xả súng Munich, vụ giết chết người phụ nữ tị nạn Syria ở Stuttgart, vụ nổ tại nhà hàng ở Ansbach (và tất cả điều đó xảy ra trong tuần đẫm máu nhất của lịch sử gần đây của Đức), nhắc nhở cho người dân về tình hình bất ổn ở Đức.

* “Chuyện khôi hài mới là Nga đã tiết lộ email gây tai họa của Ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ. Việc này lẽ ra không nên được viết ra, chỉ vì Tổng thống Nga, Vladimir Putin, thích tôi” - ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump viết trên Twitter. Đại hội của Đảng Dân chủ diễn ra giữa những tranh cãi về việc tiết lộ các email của đảng, cho thấy các nhà lãnh đạo đã tìm cách làm cho con đường được đảng đề cử của bà Hillary Clinton được dễ dàng hơn. Các cuộc thăm dò của các hãng tin cho thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton 48% - 45% so với cuộc thăm dò trước đây cho thấy bà Clinton dẫn trước 49% so với 42% của ông Trump.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nghich-ly-577942.bld