Nghịch lý

* "Tôi tin rằng, bà Yulia Tymoshenko là mẹ đẻ của suy thoái kinh tế Ukraina, tiêu diệt nền độc lập Ukraina, của tham nhũng, dân túy và thiếu hiệu quả" - Thủ tướng Ukraina đương nhiệm, ông Vladimir Groisman, nói về cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe Tổ quốc trong Quốc hội.

Trước đó, bà Tymoshenko tuyên bố cần đặt vấn đề bãi nhiệm Chính phủ Ukraina do ông Groisman dẫn đầu trên nền cuộc khủng hoảng sắp tới do giá dịch vụ sinh hoạt tăng. Đảng Tổ quốc đã đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Ukraina, dự thảo tài liệu liên quan được đăng trên trang web chính thức của Quốc hội. Tuy nhiên, tài liệu bỗng biến mất khỏi trang web ngay buổi tối cùng ngày. Bà Tymoshenko tuyên bố sẽ kiện lên tòa án nếu dự thảo nghị quyết không xuất hiện trở lại trên trang web.

Ông Groisman lưu ý, suốt hai mươi năm hoạt động chính trị, bà Tymoshenko "đã làm tất cả để tiêu diệt Ukraina nhưng luôn có ai đó cản trở bà ấy". Ông Groisman nhắc rằng, năm 2007 bà Tymoshenko đã tìm cách loại ông khỏi cương vị thị trưởng Vinnitsa vì mức thu phí sinh hoạt cao nhưng bà đã thất bại.

* "Tuyên truyền cho sự khủng khiếp của khủng bố là không thể chấp nhận được. Quyết định của ban giám khảo là vô đạo đức, thể hiện sự suy thoái đạo đức hoàn toàn" - Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc bức ảnh chụp kẻ ám sát Đại sứ Andrei Karlov đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2017. Phóng viên Burhan Ozbilici của AP được trao giải Ảnh báo chí thế giới với bức ảnh chụp khoảnh khắc Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị tay súng Mevlut Mert Altintas ám sát tại triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara ngày 19.12.

Đồng tình với quan điểm của Đại sứ quán Nga, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev đặt câu hỏi: "Sẽ có thêm bao nhiêu kẻ khủng bố được bức ảnh truyền cảm hứng?". Trong khi đó, các giám khảo tuyên dương sự dũng cảm của Ozbilici và tính biểu tượng của bức ảnh.

* "Việc Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn từ chức là vấn đề nội bộ của Mỹ, của chính quyền Tổng thống Trump. Đây không phải việc của chúng tôi" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới. Trước đó, Tổng thống Trump đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Flynn vì các cáo buộc bí mật thảo luận với Đại sứ Nga Sergey Kislyak về lệnh trừng phạt, trước cả khi ông Trump nhậm chức.

Trong khi đó, Michael Maloof, cựu phân tích chính sách an ninh cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định sự ra đi của ông Flynn là "đỉnh cao của sự ồn ào mà truyền thông chính thống tạo ra và nó khiến Nhà Trắng phân tâm trong việc hoàn thành công việc của mình".

Một quan chức Mỹ cho rằng, việc mất đi một người tận tình bênh vực cho một đường lối nhẹ nhàng với Mátxcơva là vố đau mới cho xu thế xích lại gần Nga hơn của Tổng thống Trump.

KHÁNH MINH (Tổng hợp)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nghich-ly-639130.bld