Samson lập cú đúp, Hà Nội có danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia thứ 2

Cú đúp của Hoàng Vũ Samson đã giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước Bình Dương tại Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO năm 2018, diễn ra chiều nay (16.2). Đây là danh hiệu Siêu Cúp thứ 2 trong lịch sử của đội bóng thủ đô.

 Samson giúp Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia 2018. Ảnh: Đ.H

Samson giúp Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia 2018. Ảnh: Đ.H

Đúng như thông tin trước trận đấu, Hà Nội đã cất trên băng ghế dự bị một loạt ngôi sao như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Quyết… để chuẩn bị cho trận gặp Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions. Tuy nhiên, đội hình thi đấu chính thức vẫn rất mạnh với sự góp mặt của những tuyển thủ quốc gia như Đức Huy, Ngân Văn Đại, Thành Chung.

Ngoài ra, Hà Nộicũng có sự phục vụ của hai ngoại binh là McDonald, Omar và cầu thủ nhập tịch là Hoàng Vũ Samson. Đặc biệt, cựu tuyển thủ quốc gia Thành Lương lĩnh xướng vao trò đội trưởng ở trận đấu này. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã không được đăng ký thi đấu. Đây là điều khiến nhiều người bát ngờ khi HLV Chu Đình Nghiêm đã lựa chọn Văn Công bắt chính. Trước đó, nhiều người dự đoán, ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, Tiến Dũng sẽ được trao cơ hội.

Trong khi đó, Bình Dương đã tung ra sân đội hình với tất cả những cầu thủ tốt nhất hiện tại với vai trò nhạc trưởng dành cho Anh Đức. Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến đã không ghi tên tiền đạo Tiến Linh vào danh sách. Tân binh Đông Triều đến từ HAGL cũng chỉ sắm vai dự bị.

Hà Nội chơi lấn lướt trước Bình Dương dù không có lực lượng mạnh nhất. Ảnh: Như Ý

Cả hai đội đã đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Hà Nội đã cho thấy, họ không hề có ý định “buông” Siêu Cúp để giữ sức cho mặt trận AFC Champions League. Và điều này đã được cụ thể hóa ở ngay phút thứ 8 với bàn thắng mở tỉ số của Hoàng Vũ Samson. Từ pha phối hợp đẹp mắt, Hoàng Vũ Samson thoát xuống đánh đầu, vượt qua tầm với của thủ môn Tấn Trường, mở tỉ số trận đấu.

Trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, Hà Nội vẫn cho thấy họ là đối thủ lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Sự chủ động là điều mà đội bóng thủ đô đã khiến Bình Dương gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của Văn Công. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ Hà Nội đã ghi được thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Khoảng hơn 1 vạn khán giả đã có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy theo dõi trận đấu. Ảnh: Đ.H

Hiệp 2 tiếp tục là thế trận chủ động thuộc về Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã chơi ép sân và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Điều gì đến cũng phải đến, phút 62 Ngân Văn Đại chuyền sệt, Samson di chuyển trống trải và đệm bóng trong thế cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. Đây là kết quả an toàn để đội bóng của bầu Hiển nghĩ đến chiến thắng.

Những phút còn lại của trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo cơ hội để những ngôi sao được vào sân. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, Hà Nội đã có được Siêu Cúp Quốc gia 2018 và đây là lần thứ 2 Hà Nội có được danh hiệu này.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/samson-lap-cu-dup-ha-noi-co-danh-hieu-sieu-cup-quoc-gia-thu-2-657660.ldo