Nghịch tử đâm chết bố ruột: Ngồi thu lu một góc

Xảy ra mâu thuẫn với bố, đối tượng Tạ Văn Nam đã dùng dao đâm thấu ngực trái ông Tạ Quốc Việt khiến ông tử vong.

Công an TP. Hải Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà số 7, ngõ 52 đường Trương Mỹ (TP Hải Dương) vào sáng ngày 25/7.

Hiện trường vụ án đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: PL+

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/7, tại nhà số 7, ngõ 52 đường Trương Mỹ (TP. Hải Dương). Do mâu thuẫn với bố, Tạ Văn Nam (22 tuổi) đã dùng dao đâm vào ngực trái bố đẻ là ông Tạ Quốc Việt (43 tuổi, là bố đẻ Nam).

Vết thương đâm thấu tim khiến ông Việt chỉ kịp chạy ra trước cửa nhà cầu cứu, rồi ngã gục xuống đất tử vong. Sau khi gây án, Nam vứt dao xuống đất, ngồi thu mình tại góc nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP. Hải Dương đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Tạ Văn Nam bị bắt ngay sau đó. Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ Nam có biểu hiện không bình thường.

Đối tượng Tạ Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: cand

Theo một số người hàng xóm, vợ chồng ông Tạ Quốc Việt đã sử dụng một phần ngôi nhà số 7, ngõ 52, phố Trương Mỹ để tiến hành thu mua sắt vụn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai vợ chồng ông Việt thường xuyên to tiếng nên ông Việt ít khi về nhà. Sáng 25/7, khi ông Việt trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với Nam, hai bố con đã cãi nhau.

Được biết, đối tượng Tạ Văn Nam vốn không bình thường về mặt thần kinh. Ngay từ nhỏ, Nam thích chơi và luôn mang theo con dao nhọn bên mình. Chính con dao trên là hung khí đoạt mạng cha ruột khi Nam bị mắng.

Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Thúy Yên (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghich-tu-dam-chet-bo-ruot-ngoi-thu-lu-mot-goc-3314902/