Nghiên cứu cơ chế khắc phục sự cố đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ngày 26.5 Báo Lao Động có bài “Xe gây tai nạn trên đường cao tốc: Buộc bồi thường nhưng không viết hóa đơn” phản ánh về việc các chủ xe gây tai nạn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương phải bồi thường tiền nhưng không có hóa đơn tài chính.

Ngày 27.5 trao đổi với Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức qua điện thoại xung quanh vấn đề này, phóng viên Lao Động được biết Bộ GTVT đang nghiên cứu đề xuất cơ chế, đề nghị với Bộ Tài chính cho phép thu tiền và trả hóa đơn tài chính cho chủ xe. Theo Thứ trưởng Đức đường cao tốc TPHCM - Trung Lương là tuyến đường cao tốc đầu tiên được đưa vào sử dụng nên cơ chế quản lý đang trong quá trình xây dựng và chỉnh sửa cho phù hợp. Việc các chủ xe phải bồi thường hư hỏng do mình gây ra là hợp lý. Tuy nhiên phương thức bồi thường ra sao, chủ xe cần có hóa đơn tài chính để được chi trả bảo hiểm là những vấn đề mới nảy sinh do đó chưa có cơ chế. Đây cũng là đòi hỏi chính đáng của chủ xe. Vì vậy Bộ GTVT đã giao Vụ Tài chính nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/bo-gtvt-dang-nghien-cuu-co-che-khac-phuc-su-co-tai-duong-cao-toc-tphcm--trung-luong/20105/186169.laodong