Nghiên cứu thêm đề xuất lập khu ‘nhạy cảm’

* 11.240 người bán dâm có hồ sơ quản lý Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống ma túy và mại dâm tổ chức ngày 23.10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Sự, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết hình thức mại dâm có tính chất truyền thống liên quan đến các tụ điểm, lợi dụng các dịch vụ ăn, nghỉ, vũ trường, quán karaoke, cà phê, tẩm quất, massage... có chiều hướng giảm, nhưng những loại hình mới, hoạt động biến tướng như môi giới qua mạng internet, mại dâm “sex tour” lại có chiều hướng gia tăng.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghien-cuu-them-de-xuat-lap-khu-nhay-cam-624864.html