Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.

Số ca bệnh tăng lên

Ngày 3/5, tin từ UBND thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, tính đến chiều ngày 2/5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.

Cụ thể, điều trị tại Bệnh viện Long Khánh là 220 ca, chuyển viện 9 ca, xuất viện 11 ca và 88 ca điều trị tại nhà.

Các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện nhi Đồng Nai.

Cũng theo lãnh đạo UBND thành phố Long khánh, đến chiều 2/5, các cơ quan liên quan đã hoàn tất lấy mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Băng chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm.

Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, bệnh viện đã mở thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc với quy mô 70 giường bệnh để tập trung tiếp nhận và điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân là số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải trong bệnh viện. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng, bệnh viện đã bố trí xong khu điều trị trên. “Bệnh viện đã huy động tất cả các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau để cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân”, bác sĩ Huyên cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - ông Lê Quang Trung, trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, nếu số ca nhập viện còn tiếp tục tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa tư nhân lân cận. Trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hoặc mời tuyến trên hỗ trợ chuyên môn.

UBND thành phố Long Khánh thông tin, tiệm bánh mì Băng (đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình) mỗi ngày kinh doanh trên 1 ngàn ổ bánh mì.

Tiệm phục vụ 2 buổi/ngày, buổi sáng vào lúc 6-10h và buổi chiều từ 14-18h. Nguyên liệu được sơ chế và chế biến ngay tại tiệm. Theo báo cáo của bà N.T.K.B. - chủ cơ sở thì ngày 30/4, tiệm bánh mì phục vụ 1,1 ngàn ổ bánh (buổi sáng 500 ổ và chiều là 600 ổ).

Tiệm bánh mì Băng là diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu, thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Long Khánh đã buộc cơ sở ngưng hoạt động từ 11h ngày 1/5.

Thăm hỏi các bệnh nhi bị ngộ độc

Chiều ngày 2/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt cùng Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang và Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung đã đến thăm các bệnh nhi bị ngộ độc do ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt cùng Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh Đỗ Chánh Quang và Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung đã đến thăm các bệnh nhi bị ngộ độc do ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiều trẻ em ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh.

Tính từ tối ngày 1/5 đến chiều 2/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận 8 bệnh nhi chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Hầu hết, các bệnh nhân đều trong tình trạng nặng. Đặc biệt, có những ca nguy kịch phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao.

Hiện, có 8 trẻ của thành phố Long Khánh bị ngộ độc do ăn phải bánh mì đang được bệnh viện điều trị. Một số trẻ đã hồi phục, tuy nhiên một số trẻ bị khá nặng, trong đó có một trường hợp bé trai bị rất nặng.

Bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, các bác sĩ giỏi cùng đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi. Riêng trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc nặng, sau khi được cấp cứu đã được chuyển lên phòng hồi sức tích cực để lọc máu.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải) cho biết thêm, bệnh viện đang huy động cao nhất các điều kiện để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm, bệnh viện đang huy động cao nhất các điều kiện để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận thêm các bệnh nhi của vụ ngộ độc thực phẩm từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chuyển lên. Trường hợp cần thiết sẽ huy động thêm thiết bị từ các bệnh viện khác sẵn có.

Đến thăm các bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Khánh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt đã hỏi thăm bệnh nhi và người thân của các bệnh nhi đang được điều trị, đồng thời trao quà hỗ trợ của thành phố cho các bệnh nhi.

Bà Đặng Minh Nguyệt cũng đề nghị Ban giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai huy động đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tích cực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhi sớm hồi phục sức khỏe.

Chia sẻ với gia đình các bệnh nhi, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt (bên trái) mong các gia đình bình tĩnh, động viên bệnh nhi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chia sẻ với gia đình các bệnh nhi, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt mong các gia đình bình tĩnh, động viên bệnh nhi vượt qua ca ngộ độc thực phẩm này.

Đồng thời, thành phố sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể, để đồng hành cùng các bệnh nhi trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngo-doc-do-an-banh-mi-o-dong-nai-mo-them-mot-don-vi-cap-cuu-a661799.html