Ngỡ ngàng nhiều người đẹp, Á khôi bán dâm giá nghìn đô

Những người đẹp, “người nổi tiếng” có danh hiệu như Á khôi, hoa hậu khi tham gia đường dây bám dâm sẽ được khách trả mức giá hậu hĩnh từ 1.000 - 3.000USD/lần.

Mới đây, người đẹp P.Đ.T từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi cùng hai hot girl đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khách sạn Hải Cảng (khu sân golf Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Hà Nội bắt quả tang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Phạm Thị Thanh Huyền và người đẹp bán dâm bị bắt quả tang. (Ảnh: CAND)

Được biết, trước lần bị bắt này T từng bị các trinh sát hình sự bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang khác. Khi được thả, T tiếp tục cùng nhiều người đẹp tham gia vào đường dây gái gọi 1.000 USD do đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu được giới ăn chơi đánh giá là khá “sang chảnh”. Bởi, gái gọi thuộc đường dây này chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Giá mua dâm một lần là 1.000USD, qua đêm lên đến 3.000USD.

Mỹ Xuân từng tung ra những bộ hình nội y nóng bỏng.

Ngoài Hoa hậu Mỹ Xuân nhiều cái tên đình đám bị bóc trần trong đường dây bán dâm khét tiếng.

XEM THÊM

Clip: Bị thổi phạt, thanh niên đòi CSGT phải đem bằng trả tại nhà

Khi nào cảnh sát giao thông được khám người?

Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp có danh hiệu bị bắt liên quan đến việc mua, bán dâm. Năm 2012, đường dây bán dâm khét tiếng của "má mì" Hoa hậu Nam Mekong Mỹ Xuân bị bắt làm khuynh đảo cộng đồng vì những gái gọi “tên tuổi” và đắt giá như: Hoa khôi L.T.Y.D. đăng quang trong một cuộc thi Duyên dáng thời trang và hotgirl Jenny P. được nhiều người biết tới có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm từng “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn mạng.

Mỗi lần bán dâm, Mỹ Xuân và Y.D. được trả 2.000 USD, riêng hotgirl Jenny P. có giá 2.500 USD/lần bán dâm. Riêng Mỹ Xuân không những bán dâm mà còn kiêm luôn việc môi giới “má mì” bán dâm cho các cô gái khác.

“Má mì” 9x Nguyễn Thị Mai Thi cầm đầu đường dây bán dâm nhiều chân dài.

XEM THÊM

Mẹ nghi phạm "tra tấn" bé trai Campuchia nói gì?

Ép "con tin" tự chặt ngón tay và dùng súng bắn công an

Hồi tháng 5.2015 Cục Cảnh sát hình sự (Phòng 4 và Phòng 9) - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây tổ chức bán dâm có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, chuyên tổ chức “sex tour” cho các các “đại gia” ở trong nước và nước ngoài. Trong số các cô gái bán dâm bị bắt quả tang có Á khôi L.T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh), người từng đoạt giải Á khôi trường Sân khấu Điện Ảnh.

Một đường dây môi giới mại dâm cao cấp do đạo diễn kiêm bầu sô Lê Bảo Lộc (tức Lộc “pê đê”) làm “má mì” điều hành bốn người mẫu, diễn viên là N.T.H.Y (nghệ danh C.H.Y, SN 1990), L.T.B.T (SN 1989), Đ.T.A.Đ (SN 1991) và L.T.D.H (SN 1992) gây rúng động showbiz Việt.

Gái bán dâm bị bắt quả tang, đưa về cơ quan điều tra.

Dư luận cũng được phen “dậy sóng” khi đường dây mại dâm toàn hotgirl của “má mì” 9x xinh đẹp Nguyễn Thị Mai Thi cầm đầu bị triệt phá. Đường dây này đã thu hút rất nhiều khách, đánh bại nhiều “đàn chị” lão luyện vì Thi chỉ tuyển những cô gái trẻ đẹp có độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi dưới dạng dịch vụ “bạn gái” cho các đại gia. Mức giá trung bình những cô gái trẻ nhận được khoảng 300USD (khoảng 6 triệu đồng)/lần và hàng nghìn USD nếu đi tour dài ngày với khách. Trong đó, “tú bà hot girl” Mai Thi lấy 50% phí môi giới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ngo-ngang-nhieu-nguoi-dep-a-khoi-ban-dam-gia-nghin-do-729544.html