Ngỡ ngàng tài lẻ ít biết của đại gia Việt

Hát tiếng Nga 'ngọt lịm', tài nấu ăn khéo léo...là những tài lẻ ít biết của nhiều đại gia Việt.

1. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo với biệt tài ca hát
Tại sự kiện Forbes Women's Summit được tổ chức vào giữa tháng 4/2017, nữ tỷ phú Việt Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Vietjet Air đã bất ngờ khoe giọng hát "ngọt lịm" của mình bằng ca khúc "Chiều Matxcova" của nhạc sĩ Vassily Solovyov-Sedoy. Ảnh: Đầu tư.

Mặc dù bất ngờ được mời lên sân khấu, không có sự chuẩn bị từ trước, khi hát phải cầm theo kịch bản; song nữ đại gia Việt đã thể hiện vô cùng thành công ca khúc này bằng tiếng Nga. Màn biểu diễn trong giây phút ngẫu hứng của bà Thảo đã nhận được rất nhiều tình cảm, hưởng ứng nồng nhiệt từ những người có mặt tại sự kiện và cả cộng đồng mạng. Ảnh: culturemagazin.com.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 trong một gia đình Hà Nội gốc, năm 17 tuổi, bà Thảo đi du học đại học ngành Kinh tế tài chính và sớm nổi tiếng trong cộng đồng với bản thành tích học tập xuất sắc và tài kinh doanh thiên bẩm. Khi còn là sinh viên năm thứ 2 bà đã bước vào thương trường. Theo hãng tin Bloomberg, bà Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm được 1 triệu USD đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi. Ảnh: VTC News.

Sau khi quay về Việt Nam, bà góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và sau đó là VIB - 2 trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Phần lớn tài sản của nữ đại gia đến từ cổ phần ở VietJet và Dragon City (Phú Long) - dự án bất động sản rộng 64 ha ở tp Hồ Chí Minh. Ảnh: netnews.vn.

Hiện bà đang giữ cương vị là tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet. Vừa mới đây, Nguyễn Thị Phương Thảo là tỷ phú Việt đầu tiên lọt vào danh sách nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố. Ảnh: gettyimages.com.

2. Đại gia chứng khoán Trịnh Văn Quyết với tài lẻ vào bếp
Vào đầu tháng 3/2017, tỷ phú chứng khoán Việt Nam Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC – đã chia sẻ hình ảnh tự tay vào bếp làm bữa tối mời các đồng nghiệp nữ trong ban lãnh đạo FLC như một lời cảm ơn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong đoạn chia sẻ của mình, người giàu của sàn chứng khoán Việt còn bật mí, ông nấu ăn không hề tệ, nhất là những món ngày xưa được mẹ dạy. Ảnh: VTC News.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh "tỷ phú mặc tạp dề", vị doanh nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Bạn bè tỷ phú khen ông "đảm đang" và là "soái ca vào bếp". Ảnh: VTC News.

Được biết, ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Sau khi học xong ĐH Luật Hà Nội vào năm 1999, ông Quyết thành lập công ty Tư vấn Đầu tư SmiC và 5 năm sau là Trưởng văn phòng Luật sư SmiC. Năm 2008, ông là một trong 3 cổ đông sáng lập Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune với số vốn 18 tỷ đồng và chuyển đổi thành Công ty cổ phần FLC 2 năm sau. Ảnh: FLC.

Năm 2014 ông đứng thứ 19 trong top 100 người giàu nhất, năm 2015 là vị trí thứ 17. Bước sang năm 2016, ông lần lượt vượt qua một loạt tên tuổi khác để xếp thứ 2 trong danh sách trên. Ngoài việc FLC tăng vốn trong năm 2016 thì với quá trình đưa Công ty cổ phần Xây dựng Faros (ROS) lên niêm yết trên sàn chứng khoán đã giúp tài sản quy đổi của doanh nhân tăng nhanh chóng. ROS là doanh nghiệp thi công xây dựng và là chủ thầu của nhiều dự án của FLC. Ảnh: BizLIVE.

Theo Vietnamnet, thống kê tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Quyết đang nắm giữ hơn 289,55 triệu cổ phiếu ROS (chiếm 67,34% vốn điều lệ FLC Faros) và hơn 114,18 triệu cổ phiếu FLC (chiếm 17,9% vốn điều lệ FLC). Ảnh: Ttvn.vn.

3. Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng với tài cover các bản nhạc "hít"
Tự nhận là "fan ruột" của Sơn Tùng M-TP, ông Lê Đăng Dũng thường xuyên thể hiện các bản hit của ca sĩ trẻ này và luôn làm người nghe cảm thấy sôi động. Mới đây, tại buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017, Phó Tổng giám đốc Viettel đã biểu diễn bài hát "Nơi này có anh", dành tặng chị em phụ nữ trong Tập đoàn. Đây là ca khúc hit của Sơn Tùng M-TP mới được ra mắt hồi Valentine năm nay. Ảnh: VTC News.

Màn trình diễn nhận được sự tán thưởng của đông đảo những người trong hội trường. Hình ảnh vị Phó TGĐ vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động, cùng với đó là vũ đoàn nhảy hết sức chuyên nghiệp đã khuấy động không khí sự kiện. Ảnh: VTC News.

Đây không phải lần đầu vị Phó Tổng giám đốc Viettel thể hiện các ca khúc của Sơn Tùng M-TP. Ông từng hát rất nhiều bản "hit" đình đám của ca sĩ trẻ này như "Âm thầm bên em", "Nắng ấm xa dần", "Em của ngày hôm qua", "Chúng ta không thuộc về nhau"... Ảnh: Một thế giới.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên trang của Viettel Group, rất nhiều người đã ca ngợi giọng hát của vị Phó Tổng Viettel. Có lẽ chính sự thân thiện của vị Phó tổng đã rút ngắn khoảng cách giữa sếp và nhân viên, đem đến một bầu không khí vui vẻ cho buổi tiệc. Rất nhiều người đã tự nhận là "fan hâm mộ" của vị sếp tuyệt vời này. Ảnh: Xã luận.

4. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình
Với giọng hát mượt mà, tình cảm, bài hát "Đôi bờ" được Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Việt đã từng chinh phục 1.700 người FPT có mặt tại sự kiện Hội làng FPT năm 2015 tại Hà Nội, nhận được nhiều tiếng vỗ tay và huýt sáo cổ vũ. Ảnh: Infonet.

Vị Chủ tịch này cũng đã từng "gây bão" trong một clip giả tưởng do bản tin FUN4FUN của Tập đoàn FPT sản xuất và phát trên mạng nội bộ của FPT. Ảnh: Chungta.vn.

Trong clip, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đầy cảm xúc khi thể hiện nhạc phẩm "Diễm xưa" của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bằng cách bắt chước chất giọng đặc biệt của 4 ca sĩ nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Bằng Kiều và Khánh Ly. Tuy chỉ là "hát nhép", nhưng phong thái và khuôn mặt đặc biệt của vị Chủ tịch lại rất ăn khớp với ca từ như thật. Ảnh: Internet.

Hồng Liên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ngo-ngang-tai-le-it-biet-cua-dai-gia-viet-858812.html