Ngoại hạng 26/10: Moyes lên tiếng về Van Persie

Sau những nghi ngờ về mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa hai thầy trò Van Persie, David Moyes đã phải lên tiếng xác minh.

Moyes lên tiếng

Van Persie không có mặt trận gặp Real Sociedad vì bất ngờ dính chấn thương, nhưng trước đó, anh bị bắt gặp đã cãi nhau với David Moyes. Điều này khiến nhiều người tin rằng Moyes đã dùng quyền lực cá nhân gạt chân sút người Hà Lan ra ngoài vì mâu thuẫn.

Moyes vẫn khẳng định mối quan hệ tốt với Van Persie

Mặc dù vậy, nhà cầm quân ngưới Scotland đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ này. Ông khẳng định: "Tất cả chỉ là sự bịa đặt. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi thấy thoải mái khi làm việc cùng Robin. Những tin đồn như này chỉ là một đống rác rưởi và tôi thấy không cần phải trả lời chúng".

Luận điệu mạnh mẽ của chiến lược gia 50 tuổi khiến các Manucian có thể thở phào. Hơn lúc nào hết, nội tình MU lúc này đang khá rối ren, nhất là sau khi cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson được tung ra, với đối tượng nhắm đến là khá nhiều cầu thủ MU, trong đó có Rooney.

Wenger không mạo hiểm

Jack Wilshere đã bị đau và tập tễnh rời sân khi trận đấu với Dortmund hồi giữa tuần chưa kết thúc. Dù tiền vệ người Anh cho biết, anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và có thể sẽ ra sân vào cuối tuần, nhưng Giáo sư đã quyết định không mạo hiểm với đôi chân của cậu học trò.

"Mắt cá của Jack gặp một chút vấn đề. Cậu ấy vẫn tập luyện bình thường ngày hôm qua nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không mạo hiểm. Tôi sẽ thận trọng và quan sát thật kỹ cậu ấy trước khi quyết định có để cậu ấy ra sân vào cuối tuần này hay không", Wenger thổ lộ.

Sau chuyến làm khách của Crystal Palace cuối tuần này, Arsenal sẽ có một loạt những cuộc đối đầu khó khăn với Chelsea ở Capital One Cup, Liverpool và MU ở Premier League, cùng Dortmund tại Champions League. Vì vậy, sự cẩn trọng của Arsene Wenger cũng là điều dễ hiểu

Wilshere vẫn tập rất hăng dù chấn thương

Kompany nghỉ trận Chelsea

Trung vệ người Bỉ đã không thể kịp bình phục để chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea vào ngày chủ nhật. Đích thân huấn luyện viên trưởng Pellegrin đã xác nhận điều này. Và đó sẽ là một mất mát không nhỏ dành cho The Citizens.

Nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác, Eden Hazard sau phát biểu về nỗi ám ảnh với người đồng hương, sẽ không phải đối đầu với Kompany nữa.

Đội thắng trong cuộc đọ sức này sẽ tiếp tục cuộc ganh đua với Arsenal và Liverpool ở tốp đầu bảng xếp hạng. Ngược lại, đội thua sẽ phải chịu khoảng cách ít nhất là 5 điểm với tốp dự Champions League.

Cuốn tự truyện của Sir Alex đang gây bão tại Anh

Rodgers phản pháo

Trong cuốn tự truyện mới đây của Sir Alex Ferguson, ông già gân đã đánh giá rất thấp Liverpool trong những năm cuối của thập niên 90 và đầu thế kỷ mới. Chiến lược gia người Scotland còn khẳng định, The Kop muốn vô địch cần phải có ít nhất 8 ngôi sao nữa.

Đáp trả, Brendan Rodgers cho rằng Quỷ đỏ hiện tại phải cần tới... 10 cầu thủ mới có hy vọng trở lại cuộc đua vô địch Premier League. Không chỉ có vậy, chiến lược gia trẻ tuổi còn chỉ trích mạnh mẽ Sir Alex vì đã có ý coi thường và xúc phạm những cầu thủ của Liverpool như Gerrard, Henderson và Downing.

Hiện Liverpool đang hơn MU tới 6 điểm trên bảng xếp hạng, và đó là lý do để Rodgers mạnh miệng phản pháo.

Theo VTC

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201310/ngoai-hang-2610-moyes-len-tieng-ve-van-persie-407025/