Ngoại trưởng Blinken nói Ukraine có thể tự quyết định cách sử dụng vũ khí Mỹ

Ngoại trưởng Blinken nói rằng Mỹ không khuyến khích các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc xung đột này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/5 nói rằng Mỹ sẽ không ngăn Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Washington không đặc biệt khuyến khích Kiev làm như vậy, nhưng cũng sẽ không cản trở.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không khuyến khích các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc xung đột này”, Ngoại trưởng Blinken giải thích lập trường của Mỹ trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tại Kiev.

Khi được hỏi thêm về vấn đề này, ông Blinken nói rằng “với những quyết định mà Ukraine phải đưa ra, họ sẽ tự đưa ra”. Ông nhấn mạnh, Washington chỉ “cam kết đảm bảo rằng Ukraine có trang thiết bị cần thiết để thành công trên chiến trường”.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, Ukraine phải tự quyết định khi nào bắt đầu đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

“Về đàm phán, một lần nữa, đây là những quyết định do Ukraine đưa ra, không phải của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Về cơ bản, đây là những câu hỏi mà Ukraine phải trả lời. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong các quyết định”, ông Blinken nói.

Bình luận của ông Blinken đưa ra trong bối cảnh, Ukraine đang vận động chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục tiến công vào khu vực Kharkov.

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, quan điểm của Tổng thống Biden không thay đổi.

“Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine là nhằm mục đích phòng thủ chứ không phải vì các chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga”, một quan chức nói với Politico.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow chỉ trích bình luận này và đã triệu tập Đại sứ Anh tại Nga để cảnh báo về khả năng trả đũa nếu vũ khí của Anh được sử dụng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, cuộc tấn công đáp trả có thể nhằm vào “bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 14/5 cho biết Kiev có thể sử dụng vũ khí của Anh để tấn công Bán đảo Crimea của Nga. Ông nói rằng, Anh coi bán đảo này là “một phần không thể thiếu của Ukraine”.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo RT, Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-blinken-noi-ukraine-co-the-tu-quyet-dinh-cach-su-dung-vu-khi-my-post1095474.vov