Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ nỗ lực chiến sự của Nga ở Ukraine.

Ban hành hơn 300 lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên gần 300 doanh nghiệp, tổ chức bị cho là lách lệnh trừng phạt để hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Đây được xem là một trong những đợt trừng phạt có phạm vi rộng nhất nhắm vào Nga của Washington cho đến nay.

Mỹ ban hành lệnh trừng phạt Nga, nhắm vào các công ty Trung Quốc.

“Gần 300 mục tiêu đang bị cả Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao trừng phạt bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục đối tượng đã hỗ trợ Nga có được công nghệ và thiết bị rất cần thiết từ nước ngoài”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 1/5.

Trong số này có khoảng 20 doanh nghiệp ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục và hàng chục thực thể ở Nga, cũng như ở Azerbaijan, Bỉ, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Theo thông báo từ các nhà chức trách Mỹ, các lệnh trừng phạt nhằm mục đích ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp-quân sự của Nga cũng như các chương trình vũ khí sinh học và hóa học của nước này.

Bộ Tài chính cũng nhắm mục tiêu vào những bên liên quan đến việc cung cấp tiền chất làm nguyên liệu chế tạo thuốc nổ cho Nga.

Theo một tờ thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào “các thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga”.

Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo

Động thái cứng rắn của Mỹ được đưa ra sau nhiều lần các quan chức hàng đầu của nước này, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken, tới các quan chức hàng đầu Trung Quốc rằng họ phải ngăn chặn việc Trung Quốc cung cấp các mặt hàng có công dụng kép cho Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh ngày 26/4.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, sự hỗ trợ mà Mỹ cho rằng đã cho phép Moscow tiếp tục chiến sự tại Ukraine.

Hơn nữa, khi Nga bắt đầu xây dựng lại khả năng phòng thủ của mình, Mỹ đã tìm cách tập hợp các đồng minh để gây áp lực lên Bắc Kinh, thông qua các biện pháp ngoại giao và nếu không hiệu quả thì sẽ là các biện pháp trừng phạt.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước chuyến đi của ông Blinken tới Trung Quốc: “Nga không còn ở thế khó khăn nữa. Họ đang phát triển mạnh. Họ có tài sản đáng kể, họ đang gây dựng lại. Chúng gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với khu vực rộng lớn hơn”.

Sau khi kết thúc 3 ngày làm việc tại Trung Quốc vào hôm 26/4, Ngoại trưởng Antony Blinken đã cảnh báo rằng Trung Quốc nên ngừng xuất khẩu các nguyên liệu cho phép Nga xây dựng lại cơ sở công nghiệp của họ nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Trước đó, ông cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp thành phần quan trọng cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, bao gồm các thiết bị vi điện tử và công cụ máy móc có “tác động vật chất chống lại Ukraine”, tạo thành “mối đe dọa ngày càng tăng mà Nga đặt ra cho các nước ở châu Âu”.

Theo CNN

Mỹ ban hành lệnh trừng phạt Nga, nhắm vào các công ty Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh ngày 26/4.

Minh Đăng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ngoai-truong-blinken-vua-ve-nuoc-my-giang-don-len-loat-dn-trung-quoc-d110044.html