Ngoại trưởng Mỹ bỏ họp NATO để sang thăm Nga?

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có kế hoạch hủy cuộc họp của các ngoại trưởng NATO trong hai ngày 05 và 06/4 tới để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và sau đó ông Tillerson sẽ bay sang Nga.

Hôm 20/3, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có kế hoạch hủy cuộc họp của các ngoại trưởng NATO trong hai ngày 05 và 06/4 để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và sau đó ông Tillerson sẽ bay sang thăm Nga . Điều này cho thấy Mỹ và đồng minh coi Nga là mối quan tâm hàng đầu của họ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Theo 4 quan chức đương nhiệm và đã rời nhiệm sở Mỹ, ông Tillerson có ý định bỏ lỡ cuộc họp đầu tiên của ông tại Brussels với 28 quốc gia thành viên NATO để tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 06 và 07/4 tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump tại Florida.

Hai cựu quan chức Mỹ nhận định, quyết định bỏ cuộc họp NATO và sẽ tới thăm Moscow có thể cho thấy rằng, ông Trump có thể đang đặt quan hệ Mỹ với các nước lớn lên trước những nước nhỏ hơn vốn phụ thuộc vào Washington về an ninh.

Ông Trump thường ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tillerson đã làm việc với chính phủ Nga trong nhiều năm qua với tư cách là người đứng đầu tại Tập đoàn Exxon Mobil.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner chưa đưa ra bình luận nào về việc liệu ông Tillerson có hủy cuộc gặp của NATO hoặc sang thăm Nga hay không. Trong khi đó, hai quan chức Mỹ cho biết, ông Tillerson có kế hoạch thăm Moscow vào ngày 12/4 tới.

Bất kỳ chuyến thăm Nga của một quan chức cấp cao nào trong chính quyền Trump sẽ được theo dõi sát sao sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 20/3 công khai thừa nhận, cơ quan của ông đang điều tra bất kỳ hành động thông đồng nào giữa chính phủ Nga và chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Ông Trump đã khiến các đồng minh NATO lo lắng khi cho rằng liên minh quân sự này đã lỗi thời và thúc ép các thành viên khác phải đáp ứng cam kết dành ít nhất 2% GDP vào quốc phòng.

NM (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ngoai-truong-my-bo-hop-nato-de-sang-tham-nga-d94930.html