Ngoại trưởng Mỹ đến Hàn Quốc bàn về Triều Tiên

Ngày 17-3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Hàn Quốc, dự kiến tập trung thảo luận cách thức để tăng cường liên minh song phương và chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Theo Yonhap, ông Tillerson đã tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía Nam, sáng 17-3. Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay, ông Tillerson đã tới thị sát khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. Ông cũng dừng chân ở làng đình chiến Panmunjom. Trong cuộc họp với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sau đó, ông Tillerson tái khẳng định mối quan hệ đối tác an ninh hai nước. "Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước, hợp tác kinh tế ngày càng tăng, và hợp tác an ninh để đáp trả mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên", ông nói. Chuyến công du của ông Tillerson tới Châu Á diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng có thêm những khiêu khích và căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc xung quanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Tillerson sẽ tới Trung Quốc vào ngày 18-3 tới.

Thúy ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163327_ngoai-truong-my-den-han-quoc-ban-ve-trieu-tien.aspx