Ngoại trưởng Mỹ: 'Không kích Syria là lời cảnh báo Triều Tiên'

Trả lời trên đài ABC, Ngoại trưởng Tillerson nói: “Thông điệp đến tất cả các quốc gia là nếu anh vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế, nếu anh vi phạm các thỏa thuận quốc tế, nếu anh không hoàn thành những cam kết của mình và trở thành mối đe dọa với các quốc gia khác thì sẽ đối mặt với hậu quả tương tự.

Về Triều Tiên, chúng tôi đã nói rất rõ mục tiêu của Mỹ chính là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn khác với đài CBS, Ngoại trưởng Tillerson cho biết: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn hiểu rõ và tôi đồng ý với ngài ấy, rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng và đạt mức độ đe dọa cần phải có hành động phản ứng”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster ngày 9/4 cho biết Tổng thống Trump sẽ sớm xem xét các biện pháp để loại bỏ những mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên, bao gồm các trừng phạt kinh tế và cả hành động quân sự.

Video: Hải quân Mỹ ồ ạt phóng tên lửa tấn công Syria

Ngày 9/4, Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến Carl Vinson, bao gồm một tàu sân bay, đã di chuyển từ Singapore tiến về bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra giữa lúc quốc tế lo ngại về việc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển chương trình vũ khí. Đầu tháng 4, Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa được cho là tên lửa Scud sử dụng nhiên liệu lỏng.

“Việc triển khai là một hành động thận trọng. Đất nước này nay đã có năng lực hạt nhân. Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump đều đồng ý rằng đây là điều không thể chấp nhận”, ông McMaster nói.

>>> Đọc thêm: Đối phó Triều Tiên, ông Trump được gợi ý đem vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

Nguồn: Zing News

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-khong-kich-syria-la-loi-canh-bao-trieu-tien-d314975.html