Ngoại trưởng Mỹ phá lệ, không đích thân công bố báo cáo nhân quyền

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/3 đã công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên khắp thế giới, song động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson không dành cho báo cáo sự chú ý hay phô trương thường thấy.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chịu nhiều chỉ trích vì thờ ơ với báo cáo nhân quyền. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Tillerson đã từ chối đích thân công bố tài liệu trên, phá vỡ tiền lệ được lập ra bởi các chính quyền Mỹ dù của đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Do vậy, một quan chức cấp cao Mỹ đã trả lời các câu hỏi của báo giới qua điện thoại với điều kiện giấu tên thay vì xuất hiện trước ống kính máy quay, cũng là hành động chưa từng có tiền lệ.

Khi được hỏi tại sao ông Tillerson không công bố báo cáo nhân quyền, quan chức này cho hay: "Bản báo cáo tự nói lên tất cả. Chúng tôi rất, rất tự hào về nó. Điều cần quan tâm thực sự là nội dung của báo cáo".

Trong phiên, điều trần trước các nghị sĩ Quốc hội Mỹ để được phê chuẩn vị trí Ngoại trưởng, ông Tillerson đã né tránh các câu hỏi về tình hình nhân quyền ở nước khác, từ chối chỉ trích những quốc gia như Saudi Arabia hay Philippines và nói rằng ông muốn thấy các chứng cứ đầy đủ trước tiên.

Theo Reuters, phần lớn nội dung báo cáo được soạn thảo dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-pha-le-khong-dich-than-cong-bo-bao-cao-nhan-quyen-20170304091159901.htm