Ngoại trưởng Mỹ sắp từ chức vì bất đồng với Tổng thống Trump?

Những bất đồng âm ỉ với Tổng thống Donald Trump có thể khiến đương kim Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ra quyết định rời khỏi nhiệm sở ngay trong năm nay, CNN dẫn các nguồn thạo tin nhận định.

CNN ngày 24-7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể sớm từ chức và rút khỏi chính quyền Mỹ đương nhiệm vì những bất đồng với Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, ông Tillerson, 65 tuổi, hầu như không che giấu sự bất đồng của mình. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với báo giới, ông từng tâm sự rằng, ông chấp nhận công việc này chỉ vì “vợ ông cho rằng đây là một công việc tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: AP

Bất ngờ được lựa chọn trở thành người đứng đầu giới ngoại giao Mỹ, nhưng Ngoại trưởng Tillerson có thể đang nhận thấy vai trò của mình ngày càng phai nhạt trong chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, tờ Telegraph đã liệt kê ra một số nguyên nhân khiến ông Tillerson “nản lòng”, bao gồm việc ngăn cản chọn người của cựu chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Ví dụ như việc phản đối bổ nhiệm ông Elliott Abrams thành thứ trưởng ngoại giao với lý do là ông Abrams từng chỉ trích ông Trump và các chính sách trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Ngoài ra, các chính sách đối ngoại do ông Tillerson đưa ra cũng xung đột với quyết định của ông chủ Nhà Trắng: Ngoại trưởng Mỹ từng tuyên bố ủng hộ giải pháp trung gian trong khủng hoảng vùng Vịnh giữa Qatar và các nước Arab.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Tổng thống Trump đi ngược lại quyết định này và công khai ủng bộ Saudi Arabia, đồng thời cáo buộc Qatar “ủng hộ khủng bố ở cấp độ rất cao”.

Theo một số nguồn tin, việc không thể thuyết phục Tổng thống Trump ở lại với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Tillerson nản lòng.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ngoai-truong-my-sap-tu-chuc-vi-bat-dong-voi-tong-thong-trump-450989/