Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Gruzia và Ukraine trước Hội nghị NATO

Ngày 5/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry dự kiến tới Gruzia và Ukraine trước Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này tại Ba Lan.

Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry. (Nguồn: AP)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Gruzia Giorgi Kvirikashvili và Tổng thống nước này Giorgi Margvelashvili cũng như các nhà lãnh đạo đối lập trong thời gian ở thăm Gruzia.

Tại Tblisi, ông Kerry sẽ tuyên bố Mỹ ủng hộ “nguyện vọng châu Âu-Đại Tây Dương” của Gruzia, ám chỉ tới việc nước này mong muốn gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi rời Gruzia, Ngoại trưởng Kerry sẽ tới Kiev để thảo luận với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Volodymyr Groysman về các nỗ lực làm trung gian hòa giải nhằm hướng đến một giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông nước này.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2016 sẽ diễn trong 2 ngày 8-9/7 tại Warsaw (Ba Lan). Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ tham dự sự kiện này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-se-toi-gruzia-va-ukraine-truoc-hoi-nghi-nato/394607.vnp