Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump không đe dọa suông

Phát biểu sau cuộc hội đàm an ninh với Nhật Bản ngày 17/8, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố những cảnh cáo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây không phải là đe dọa suông.

Được biết, đây là cuộc gặp "2+2", gồm bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước Mỹ và Nhật Bản. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 4 bộ trưởng Mỹ - Nhật kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

"Sẽ có các biện pháp quân sự với hậu quả thảm khốc xảy đến với Triều Tiên nếu nước này có các hành động thù địch", Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói.

Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Ông khẳng định Washington đã "chuẩn bị sẵn sàng" nếu giải pháp quân sự là cần thiết.

Đồng thời ngoại trưỏng Mỹ cũng tuyên bố những cảnh báo mà Tổng thống Donald Trump đưa ra gần đây không phải là lời đe dọa suông.

"Đó là thông điệp nhắc nhở Bình Nhưỡng về hậu quả thảm khốc nếu họ lựa chọn sai lầm", ông Tillerson nói.

Trong cuộc hội đàm, ông Tillerson, ông Mattis và hai người đồng cấp Nhật Bản tái khẳng định cam kết chung nhằm đối phó với các nguy cơ đe doạ hoà bình và ổn định ở khu vực. Và nhất trí rằng các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, là "hành động khiêu khích không thể chấp nhận được" và "phải dừng ngay lập tức".

Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi bối cảnh mối căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt thì trong tuần tới Mỹ và Hàn Quốc lại diễn ra cuộc tập trận quân sự khiến nhiều người lo ngại căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Mỹ Hàn mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” sẽ diễn ra từ ngày 21/8 tới. Washington và Seoul khẳng định cuộc tập trận này mang tính phòng vệ, tuy nhiên Triều Tiên từ lâu lên án đây là cuộc tổng duyệt cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên.

Cũng trong ngày 17/8, giới chức quân sự cấp cao của Mỹ khẳng định Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận theo kế hoạch. Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn binh sĩ của hai nước tham gia.

Mỹ khẳng định cuộc tập trận sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Mới đây, Trung Quốc – liên minh chính, đồng thời là đối tác thương mại của Triều Tiên đã thúc giục Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận để kêu gọi Triều Tiên dừng các chương trình vũ khí của họ.

Tuy nhiên, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford nói rằng các cuộc tập trận “không ở trên bàn đàm phán ở bất kỳ cấp độ nào. Lời khuyên của tôi đối với lãnh đạo là chúng tôi không nên rút lại các cuộc tập trận. Các cuộc tập trận này rất quan trọng trong việc duy trì khả năng tự bảo vệ mình của liên minh” – ông Dunford nói.

“Chừng nào mà mối đe dọa từ Triều Tiên còn tồn tại, chúng tôi cần duy trì tính sẵn sàng cao độ của mình để phản ứng lại sự đe dọa đó”, ông Dunford nhấn mạnh.

Trước động thái này, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo cuộc tập trận sẽ dẫn đến "thảm họa" trên bán đảo Triều Tiên.

Cảnh báo trên được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra trong một bài xã luận trong ngày 17/8.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quan-su/ngoai-truong-my-tong-thong-trump-khong-de-doa-suong