Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc điện đàm về việc triển khai THAAD

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Reuters)

Yonhap đưa tin, ngày 22/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington hiểu điều mà họ xem là một "tiến trình ngoại giao" đang được tiến hành đối với việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Phát biểu trên được ông Tillerson đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

[Triều Tiên theo dõi địa điểm triển khai THAAD tại Hàn Quốc]

Liên quan vấn đề này, trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chỉ duy nhất một bệ phóng rocket của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được dự kiến triển khai năm 2017, theo như thỏa thuận ban đầu mà nước này và Mỹ nhất trí.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho hay việc triển khai này đang được đẩy nhanh “một cách khó hiểu.”

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết 5 bệ phóng THAAD bổ sung đã sẵn sàng để triển khai vào năm tới theo một thỏa thuận mà hãng tin này gọi là “thỏa thuận ban đầu.”

Tuy nhiên, Tổng thống Moon cho biết: “Vì một số lý do nào đó mà tôi không rõ, toàn bộ quá trình triển khai THAAD đã được đẩy nhanh"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-va-han-quoc-dien-dam-ve-viec-trien-khai-thaad/452700.vnp