Ngoại trưởng Nga chê phe đối lập Syria "đỏng đảnh" khi... đàm phán

Ngoại trưởng Nga nói phe đối lập Syria xúat hiện nhiều cá nhân "đỏng đảnh" tại cuộc đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Nga chê phe đối lập Syria "đỏng đảnh" khi... đàm phán. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/2, Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng một số cá nhân trong phái đoàn của phe đối lập Syria đang làm ngơ trước những nguyên tắc đã được thông qua trước đó.

Vị này cho biết, nhiều nhân vật đã đòi những điều kiện trái với các nguyên tắc cơ bản, thông cáo Geneva và cả Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, ông Lavrov cũng khẳng định rằng Nga sẽ không ngừng các cuộc không kích tại Syria cho đến khi khủng bố bị đánh bại.

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Nga được cho là nhằm đáp trả việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/2 kêu gọi Moskva ngừng ném bom phe đối lập để tạo điều kiện cho việc đàm phán hòa bình.

Ngày 2/2, AFP đưa tin, Chính phủ Syria khẳng định cuộc đàm phán hòa bình ở nước này vẫn trong "giai đoạn chuẩn bị" với các lý do đến từ phe đối lập.

Theo dự kiến, cuộc đàm phán hòa bình ở Syria diễn ra vào ngày 25/1 nhưng bị trì hoãn đến ngày 29/1. Tuy nhiên, hiện tại các bên vẫn chưa chính thức ngồi vào bàn đàm phán.

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-nga-che-phe-doi-lap-syria-dong-danh-khi-dam-phan-d137338.html