Ngoại trưởng Nga khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo tờ RT, ngày 24/9, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, Washington đã chắc chắn rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu vũ khí hạt nhân, vì thế, Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh:Itar-tass

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, về vấn đề này, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng không thể có chuyện Mỹ hoặc một người nào đó nắm được 100% thông tin về chương trình hạt nhân mà Triều Tiên đang sở hữu.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, ông không bảo vệ Triều Tiên mà chỉ muốn mọi người đồng ý với những phân tích này.

Theo Ngoại trưởng Nga, nếu Mỹ không xem xét đánh giá này và thực hiện hoạt động quân sự, tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát và ảnh hưởng đến hàng ngàn người vô tội tại Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là cả Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iraq trước đó chỉ vì Washington biết chắc chắn 100% rằng Iraq không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ngoai-truong-nga-khang-dinh-my-se-khong-tan-cong-trieu-tien-a202954.html