Ngoại trưởng Nga, Mỹ cam kết giảm xung đột quân sự ở Syria

Ngày 18-9, trong cuộc gặp được tổ chức tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, các vấn đề ở Trung Đông và thỏa thuận nhằm mang lại hòa bình ở Ukraine.

Theo thông cáo của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra sau cuộc gặp, “hai bên cam kết sẽ tránh xung đột trong các hoạt động quân sự ở Syria, giảm tình trạng bạo lực và tạo ra các điều kiện thúc đẩy tiến trình Geneva theo Nghị quyết số 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”. Hai ông đã nhấn mạnh cam kết chấm dứt tình hình xung đột trong các chiến dịch quân sự ở Syria cũng như tìm cách căng thẳng vụ khủng hoảng vùng Vịnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo rằng hai ông Lavrov và Tillerson đã thảo luận về việc hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và các triển vọng tình hình Trung Đông và Bắc Phi cũng như tình hình triển khai hiệp định Minsk.

Cuộc họp giữa hai ông Lavrov và Tillerson diễn ra tại văn phòng Phái bộ thường trực Nga tại Liên hợp quốc ở New York, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc và kéo dài gần một giờ đồng hồ.

N.Đ

TheoTass, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34125502-ngoai-truong-nga-my-cam-ket-giam-xung-dot-quan-su-o-syria.html