Ngoại trưởng Nga: Quan hệ Nga-Mỹ tồi tệ vì ông Barack Obama

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, chính ông Barack Obama là người khiến quan hệ Mỹ-Nga xấu đi.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngày 22/2, phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Quan hệ Nga-Mỹ không chỉ bị ảnh hưởng vì nhiều mâu thuẫn mà còn vì cách hành xử nhỏ mọn, đầy hận thù, giống như ai đó đã gài một quả mìn nổ chậm dưới quan hệ Mỹ-Nga”. “Tôi không nghĩ hành động này lại từ một người được nhận giải thưởng Nobel vì Hoà Bình (tức cựu Tổng thống Barack Obama)” – Ngoại trưởng Nga chỉ trích.

Thật tiếc khi quan hệ song phương đầy tiềm năng giữa Nga-Mỹ lại bị trì trệ vì căn bệnh ghét Nga và ảnh hưởng từ các vấn đề trên toàn cầu dẫn đến Nga và Mỹ không thể hợp tác với nhau – ông Lavrov nói.

Cũng nhân cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Nga một lần nữa bác bỏ những cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ. Không ai có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ Nga can thiệp.

Hiện nay, các cơ quan tình báo Mỹ đang điều tra khả năng Nga tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống nước này năm 2016.

Xuân Minh (Theo Itar-tass)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-nga-quan-he-nga-my-toi-te-vi-ong-barack-obama-d226062.html