Ngoại trưởng Trung Quốc đôn đáo sắp xếp được gặp ông Trump

Cuộc gặp không tính trước giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ có thể là cách Bắc Kinh tận dụng để được gặp ông Trump.

Nhiều tờ báo tiếng Hoa ngày 18/2 cho biết, trong 2 ngày 16, 17/2 dự hội nghị phi chính thức Ngoại trưởng các nước G-20 tại Đức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Rex Tillerson.

Cuộc gặp này là kết quả của nhiều nỗ lực sắp xếp từ cơ quan ngoại giao hai nước, nội dung chính phần đa không được đề cập mà chỉ được quan chức Nhà Trắng thông tin rằng, hai bên đã trao đổi một số nội dung như vụ thử tên lửa ở Triều Tiên, các chính sách thương mại và vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Đa Chiều.

Dư luận thế giới đánh giá, cuộc gặp giữa hai vị Ngoại trưởng chỉ được Trung Quốc dùng làm dọn đường chuẩn bị cho một cuộc hội nghị trong tương lai giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Đức, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 7/7 và 8/7.

Song khả năng diễn ra cuộc gặp vẫn còn rất mơ hồ. Đa Chiều cho rằng, tương lai của cuộc gặp khá thấp khi ông Donald Trump luôn tỏ ra không mặn mà với những diễn đàn đa phương. Ông Trump cũng không có nhiều phát biểu tỏ ra không ưa Thủ tướng nước chủ nhà - bà Angela Merkel.

Khi đó, 2 kịch bản có thể xảy ra: Một là ông Trump không đến. Hai là ông sẽ bỏ về giữa chừng.

Thêm nữa, chính sách của ông Trump và "bộ sậu" về khu vực Châu Á- Thái Bình Dương vẫn chưa hoàn thiện. Những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong bộ máy của ông vẫn chiếm đa số. Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn, người được Trung Quốc thường xuyên liên hệ thì vừa phải từ chức khiến khả năng nâng đỡ và sắp xếp cuộc gặp với ông Trump đã khó càng thêm khó.

Người vừa đồng ý tham gia gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc là Tân Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson dường như không muốn nói nhiều về điều này. Nó cho thấy những khả năng khó tính đến để chính quyền ông Tập Cận Bình có thể tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ Mỹ- Trung.

Mọi cách tận dụng quan hệ để sắp xếp cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ- Trung đang khiến Bắc Kinh tuốt mồ hôi.

Vốn có quan điểm chống Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là rất khó tiếp cận với chính quyền ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc vẫn đang tìm cách không đi thẳng và đi cửa sau để thực hiện một cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump bằng cách nâng cấp quan hệ với gia đình ông Trump hoặc với các cố vấn thân cận của lãnh đạo Mỹ.

Trung Quốc muốn gặp riêng ông Trump bên lề Thượng đỉnh G20.

Ban Cố vấn Đại học Thanh Hoa đã cố gắng sắp xếp cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Blackstone Stephen Schwarzman. Ông Stephen Schwarzman vốn nổi tiếng với giới doanh nghiệp Trung Quốc, cùng học trong ngôi trường của ông Tập. Vị doanh nhân cũng đồng thời là Chủ tịch Diễn đàn Chiến lược và chính sách được Donald Trump thành lập để quân sư cho ông.

Với vai trò là Chủ tịch Diễn đàn Chiến lược và chính sách của ông Donald Trump, doanh nhân Schwarzman sau bữa ăn trưa với Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho biết, ông đã được Chủ tịch Trung Quốc đảm bảo rằng, Bắc Kinh muốn tránh một cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Chưa kể, Bắc Kinh còn muốn tận dụng mối quan hệ này để ông Tập có thể gặp gỡ trực tiếp nhà lãnh đạo Mỹ nếu cố vấn của ông Trump có thể giúp sức.

Sau cuộc gặp giữa hai vị Ngoại trưởng bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước G20 vừa qua, Trung Quốc vẫn đang loay hoay với phương cách làm sao để tiến tới mối quan hệ thân thiết hơn nữa với chính quyền ông Donald Trump chứ không chỉ là lời chúc mừng năm mới hay một bức thư tay của ông chủ Nhà Trắng.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ngoai-truong-trung-quoc-don-dao-sap-xep-duoc-gap-ong-trump-3329471/