Ngồi chơi ở công viên vô cớ bị 6 người chém dã man

(VTC News) - Đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại công viên, một thanh niên bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 5 đến 6 người ập tới đánh vào mặt và dùng dao chém một nhát “chí mạng” rồi lên xe mô tô đợi sẵn tẩu thoát…

Theo một số nhân chứng kể lại, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23/5, Hà Công Lân (SN 1994, trú tại TK7, phường Đồng Phú, Đồng Hới) cùng bạn là Hoàng Trọng Đức (SN 1991), Phạm Tuấn Vương (SN 1991), Phạm Thế Thành (SN 1991) đang ngồi chơi tại công viên Đồng Mỹ (phường Đồng Mỹ, Đồng Hới) thì bất ngờ bị nhóm đối tượng khoảng 6 người ập đến. 3 người đứng ngoài xe mô tô đợi, còn 3 người khác lao đến đấm vào mặt, đối tượng khác dùng dao chém một nhát vào vùng thái dương phải khiến anh Lân gục xuống. Thấy vết thương quá nặng nên nhóm bạn đã gọi xe cứu thương đưa Lân đi cấp cứu kịp thời. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu 01 con dao bầu vứt lại (nhưng chưa có cơ sở xác định con dao này là công cụ gây án). Ngoài ra, tại hiện trường còn có vết máu nạn nhân sau khi bị chém rải dài khoảng gần 20m. Có mặt tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới), các bác sĩ điều trị trực tiếp cho Hà Công Lân cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu vì bị chém một nhát dài hơn 20cm, sâu tới hộp sọ ở vùng thái dương phải làm gãy xương thái dương, đứt động mạch máu thái dương, gần đứt tai trái và nghi thủng màng nhĩ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Lân. Các bác sĩ cho biết thêm, nếu nạn nhân nhập viện chậm khoảng 15- 20 phút rất có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của Lân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Chị Nguyễn Thị Ánh (42 tuổi, mẹ nạn nhân) cho biết, trong suốt mấy tháng qua, chị và con trai luôn bị theo dõi và đe dọa giết qua điện thoại khiến chị và con không dám ra đường. Hôm đó, thấy ngoài đường không có ai nên cháu Lân xin đi chơi cùng bạn và vụ việc đã xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn. Sông Gianh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-248916/phap-luat/ngoi-choi-o-cong-vien-vo-co-bi-6-nguoi-chem-da-man.htm