'Ngôi nhà chung ấm áp' của cộng đồng người Việt tại Pháp

"Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tại địa chỉ 19, phố Albert, quận 13 (Paris) kể từ khi được thành lập năm 2008 luôn là "ngôi nhà văn hóa chung ấm áp" của cộng đồng người Việt tại Pháp và bạn bè Pháp". Đây là nhận định của nhiều đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ngày 5-1 vừa qua.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Ngọc Sơn; Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Vượng-Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã báo cáo kết quả đạt được trong năm qua và đề ra kế hoạch hoạt động trong năm nay. Trong năm vừa qua, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức hoặc phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức nhiều các sự kiện như: "Sân đình làng tôi ngày Tết" và "Xuân về trên bản làng" phục vụ bà con Việt kiều và các bạn Pháp; hỗ trợ tổ chức cho đoàn Hợp xướng thành phố Choisy le Roi và Hợp ca quê hương về Việt Nam biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; bảo trợ Hợp ca quê hương biểu diễn, ghi âm 11 bài ca cách mạng...

Với hội sinh Viên Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Văn hóa đã bảo trợ Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức Miss Xuân; đồng chủ trì tổ chức Festival sinh viên toàn châu Âu - Lumos 2016 với khoảng 700 sinh viên tại các nước châu Âu tham dự...

Tổ chức cho đoàn Việt Bắc tham dự và biểu diễn tại Pháp và Bồ Đào Nha; Tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn cho Đoàn Bông Sen (TP Hồ Chí Minh) nhân dịp Tết Bính Thân tại Tòa Thị chính Paris, TP Marseille, TP Lyon, Baltard và TP Arcueil kết hợp với quảng bá du lịch; cung cấp chín phim (dịch sang tiếng Pháp) để trình chiếu tại nhiều tỉnh thành trên khắp nước Pháp; Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm 70 năm Bác Hồ thăm Pháp với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-2016) và nhiều sự kiện khác...

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Việt, chủ yếu là các lớp dành cho các cháu thiếu nhi thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp, gồm: Âu Việt, Tre Xanh và các lớp học về nhạc cụ dân tộc, học múa, hội họa, nấu ăn, võ VOVINAM và bắn cung... dành cho mọi đối tượng.

Các lớp tiếng Việt, học hát, nhạc, múa và võ thuật cổ truyền... đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc và truyền thống văn hóa cội nguồn dân tộc, hướng về Tổ quốc. Các học viên lớp tiếng Việt là thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra tại Pháp đã sử dụng được tiếng Việt trong giao tiếp thông thường.

Theo ông Nguyễn Thành Vượng, cùng với các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật khác, các lớp học hiện nay tại Trung tâm Văn hóa đặc biệt là lớp tiếng Việt là hướng đi đúng, cần nhân rộng và đầu tư về chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và gần đây là nghị quyết TƯ 33 (Khóa XI, kỳ họp 9) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của Trung tâm Văn hóa với Đại sứ quán, đồng thời biểu dương những thành tích nổi bật của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đạt được trong năm qua. Trong đó có việc đưa 26 nghệ sĩ Nhà hát Việt Bắc sang thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha biểu diễn nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 500 năm bang giao Việt Nam-Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đoàn nghệ thuật của Việt Nam sang giới thiệu về nghệ thuật của Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Đại sứ cũng cho biết, hiện Trung tâm Văn hóa đang được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để phù hợp cho tổ chức các sự kiện văn hóa. Sau khi công trình hoàn thành vào cuối năm nay, trung tâm cần khai thác thêm các hoạt động, tuyên truyền quảng bá rộng rãi hơn, giới thiệu những cái đặc sắc nhất hình ảnh của Việt Nam. Trong năm 2016, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa quảng bá đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tập hợp được đông đảo cộng đồng, đưa trung tâm văn hóa trở thành ngôi nhà văn hóa chung của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Năm 2017, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức gần 20 sự kiện, đáng chú ý là sự kiện phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức Triển lãm hình ảnh Trường Sa tại Pháp; thi tiếng hát người Việt tại châu Âu (vòng sơ khảo); tổ chức sinh nhật Bác và Quốc khánh 2-9...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31771902-ngoi-nha-chung-am-ap-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-phap.html