Ngòi nổ ở Triều Tiên

Việc hải quân Mỹ điều nhóm tàu sân bay tác chiến USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên vào cuối tuần rồi càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm.

Điều này đe dọa nổ ra xung đột ngay cả khi không nước nào muốn đơn phương phát động chiến tranh.

“Chỉ cần một hiểu lầm hoặc va chạm nhỏ đều có thể khơi mào chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên” - chuyên gia Trương Đà Sinh của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Trung Quốc cảnh báo với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 9-4.

Tuy nhiên, chuyên gia Hwang Jae-ho của Trường ĐH Nghiên cứu quốc tế Hankuk (Hàn Quốc) khuyến cáo rằng mọi thông tin chính xác về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đóng vai trò rất quan trọng đối với bất cứ động thái nào của Washington.

Ngoài ra, ông Chris Ogden, chuyên gia về an ninh châu Á tại Trường ĐH Andrews (Scotland), cho rằng Mỹ còn cần tính đến việc Triều Tiên sẽ ra tay tấn công Hàn Quốc hoặc Nhật - cả hai đều là đồng minh của Washington - trong trường hợp bị Washington tấn công.

Nhóm tàu sân bay tác chiến Mỹ do tàu USS Carl Vinson tiến về bán đảo Triều Tiên ngày 8-4 Ảnh: REUTERS

Dù vậy, chính phủ Hàn Quốc hôm 10-4 đã giảm nhẹ khả năng xảy ra vụ tấn công phủ đầu của Mỹ nhằm vào Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, người phát ngôn Lee Duck-hang của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng theo con đường hòa bình và Washington ủng hộ lập trường này.

Theo ông Lee, chính sách hiện nay của chính phủ Hàn Quốc là tập trung vào các biện pháp cấm vận và gây sức ép lên Triều Tiên nhưng phải kiềm chế không để xảy ra đối đầu quân sự.

Hàn Quốc đưa ra trấn an trên giữa lúc đặc phái viên hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đến Seoul hôm 10-4. Sau cuộc gặp, đặc phái viên trưởng về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, ông Kim Hong-Kyun, cho hay Seoul và Bắc Kinh thống nhất sẽ tăng cường trừng phạt nếu Bình Nhưỡng thử thêm hạt nhân hay tên lửa.

Đặc biệt, theo ông Kim, giải pháp quân sự không hề được bàn đến trong cuộc gặp ông Vũ, kể cả khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không kích Triều Tiên.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ngoi-no-o-trieu-tien-20170410214817619.htm