Ngôi sao gốc Việt Nam được báo chí Mỹ đưa lên mây xanh

(ĐSPL) – Tiền vệ Lee Nguyễn của New England Revolution đã được các tờ báo hàng đầu nước Mỹ hết lời ca ngợi sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Toronto FC mới đây.

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh nên kể từ khi gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Toronto FC, đại diện của Canada đã vung tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao chất lượng. Mùa này họ mang về bộ 3 tên tuổi gồm thủ thành Julio Cesar của tuyển Brazil từ Queen’s Park Ranger, cùng bộ đôi Jermain Defoe từ Tottenham và Micheal Bradley từ AS Roma.

Lee Nguyễn (phải) tiếp tục thăng hoa tại giải MLS.

Đây đều là những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi tại lục địa già và là trụ cột của Toronto FC. Nếu ngôi sao của tuyển Mỹ, Micheal Bradley hưởng lương khủng bậc nhất giải đấu số 1 xứ cờ hoa (6,5 triệu USD/năm), thì Jermain Defoe cũng chẳng kém cạnh là bao (6,2 triệu USD).

Ngược lại NE Revs của Lee Nguyễn là đội bóng nhà nghèo” của MLS. Theo đó người hưởng lương cao nhất là trung vệ Goncavels cũng chỉ nhận 490.000 USD/năm. Cầu thủ gốc Việt Nam nhân lương cao thứ 3 tại đội khoảng 197.000 USD/năm. Nói thế để thấy thu nhập của một mình Jermain Defoe đã ăn đứt cả đội NE Revs trong đó có Lee Nguyễn. Tuy nhiên trong bóng đá tiền bạc không phải là tất cả. Minh chứng là ở cuộc đối đầu mới đây NE Rev đã gây sốc khi đánh bại Toronto với tỷ số 2-1 ngay trên đất Canada. Người chơi hay nhất trận là Lee Nguyễn. Không chỉ làm lu mờ các đồng nghiệp đắt giá bên kia chiến tuyến, cựu tiền vệ B.Bình Dương còn trực tiếp ghi bàn trên chấm 11m, ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Chính Lee Nguyễn với vai trò đầu tàu nơi hàng tiền vệ thực sự là thủ lĩnh trong lối chơi của NE Revs giúp đội nhà từ thế bị dẫn bàn trước đã chơi cực hay sau đó và lập ngược thế cờ để thắng lại 2-1. Pha lập công trên chấm penalty ở phút 81 là bàn thắng thứ 4 của anh sau 9 vòng đấu.

Sau trận đấu, Lee Nguyễn được Ban tổ chức MLS bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận với lời bình: “Nhạc trưởng của NE Revs đã truyền cảm hứng trong trận đấu bằng những đường chuyền chuẩn xác, những pha lừa bóng ngoạn mục và cả khả năng phòng ngự tích cực. NE Revs chiến thắng bằng dấu ấn của Nguyễn”.

Không ít tờ báo tại Mỹ cho rằng với đẳng cấp của mình, Lee Nguyễn xứng đáng góp mặt trong đội hình của tuyển Mỹ tại World Cup 2014.

MINH HẰNG

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/ngoi-sao-goc-viet-nam-duoc-bao-chi-my-dua-len-may-xanh-a31623.html