Ngọn cờ đầu vùng Gò Nổi

Điện Phong thuộc vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có diện tích tự nhiên lớn (1.1179 ha) dân số đông (2.627 hộ, 12.649 nhân khẩu). Xác định đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội những năm qua, Đảng ủy và UBND xã Điện Phong đã đề ra nhiều biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức khắc phục khó khăn, quyết tâm giữ vững ổn định tình hình ANTT, mà khâu đột phá là phải tập trung củng cố và nâng chất lượng hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở địa phương.

Trưởng CAX Điện Phong Phan Phước Hải cho biết, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) không chỉ dựa vào lực lượng CA mà rất cần sự chung tay góp sức của đông đảo người dân. Với tinh thần đó, ngoài việc triển khai rộng rãi phong trào "2 giữ về ANTT", CAX đã phối hợp tốt với Mặt trận xã và các đoàn thể để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện các mô hình "Tự phòng, tự quản về ANTT" phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng khu, cụm dân cư nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xem đây là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy phong trào TDBVANTQ phát triển. Hiện nay, toàn xã đã xây dựng được 25 mô hình, trong đó có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: mô hình "4 giúp" về tái hòa nhập cộng đồng đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 5 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương có công ăn việc làm ổn định; các mô hình "Tổ tự quản ANTT ở khu dân cư ", "Tiếng kẻng dân phòng", "Tiếng loa an ninh" đã góp phần bắt giữ 7 đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 4 xe máy, 2 máy tính xách tay, 1 xe đạp cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Anh Nguyễn Ngọc Tỉnh (trú thôn Thi Phương, Điện Phong) nhớ lại, vào khoảng 00 giờ ngày 14-6-2016, anh cùng với các anh Phan Phước Diệp, Nguyễn Nhật Nguyên, Võ Viết Hoàng và Nguyễn Ngọc Thành là thành viên "Tổ tự quản về ANTT" thôn Thi Phương đang trên đường tuần tra thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khoảng 5 phút sau, thanh niên ngồi sau dùng súng kích điện bắn bất tỉnh và bắt trộm con chó của nhà anh Võ Viết Biển trong thôn. Các anh lập tức bao vây không để bọn chúng tẩu thoát. Bị truy bắt, hai thanh niên vừa chạy, vừa sử dụng súng kích điện chống trả lại quyết liệt làm các thành viên trong tổ bị thương tích. Tuy nhiên, trước sự dũng cảm và cương quyết của các anh, hai thanh niên đành phải khoanh tay chịu trói. Các anh đã bàn giao người cùng các tang vật gồm 1 xe máy hiệu Sirius, biển kiểm soát 92H4-7058, 1 con chó, 1 súng điện tự chế cho CAX xử lý. Tại cơ quan CA, chúng khai tên Trần Lãnh (1991) và Phạm Ngọc Hậu (1995) cùng trú tại thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên (Quảng Nam).

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các anh Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phan Phước Diệp,
Nguyễn Nhật Nguyên, Võ Viết Hoàng và Nguyễn Ngọc Thành.

Để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn và xây dựng phong trào TDBVANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, ngoài việc nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả. Đảng ủy, chính quyền xã luôn chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT đủ trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đủ năng lực làm hạt nhân tổ chức xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ sở. Trong đó, xây dựng lực lượng CAX, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường có phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Lê Lai- Chủ tịch UBND xã nhận xét: "Tình hình ANTT ổn định, phong trào TDBVANTQ vững mạnh là cả một quá trình nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vai trò của CA, Mặt trận, đoàn thể và các mô hình ANTT là hết sức quan trọng. Vì thế, chúng tôi luôn quan tâm, củng cố xây dựng các lực lượng này đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Hiện toàn xã có 11 cán bộ CAX, hơn 100 cán bộ cốt cán của các ngành, đoàn thể; 32 tổ ANND, 8 Đội Dân phòng, 8 Tổ hòa giải, 8 Tộc tự quản về ANTT".

Từ những giải pháp nói trên, tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn xã những năm qua luôn được củng cố, giữ vững.. Năm 2016, Đảng bộ xã đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu; toàn xã có 8 khu dân cư, 4 trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; 100% thôn đạt thôn văn hóa các cấp, 8 tộc họ được công nhận Tộc họ văn hóa; 97,7% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa. Đặc biệt, nhân dân và cán bộ xã vinh dự được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Viết Kim

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_162731_ngo-n-co-da-u-vu-ng-go-no-i.aspx