Ngổn ngang sau cơn bão số 2

Tối qua và rạng sáng nay (17/7), bão số 2 đã đổ bộ vào Hà Tĩnh, mưa to kèm theo gió giật mạnh đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, rất may không có thương vong về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo một số ngành đã đi kiểm tra thiệt hại và khắc phục bão số 2 tại một số địa phương ở huyện Nghi Xuân, huyện Lộc Hà. Ảnh: HY

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi bão tan nhiều nhà dân và các công trình công cộng, cơ quan hư hỏng; nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ ngổn ngang; hàng quán, biển hiệu quảng cáo bị hất tung, xiêu vẹo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tình hình tránh trú bão tại âu thuyền và cảng Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. Ảnh: HY

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, với sức gió cấp 8, giật cấp 9, đã có 1 nhà dân và 45 ki-ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa, 290ha hoa màu bị ngập, úng; nhiều cây cối, cột điện bị đổ ngã; 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó có 3 tàu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, 1 tàu tại Cảng Hòn La, Quảng Bình).

Toàn bộ phần mái của dãy nhà 3 tầng Trường THCS Bình An Thịnh bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: HY

Bão đi qua khiến nhiều cây cối, biển hiệu quảng cáo, cột đèn tại TP Hà Tĩnh… bị quật đổ. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh ngập sâu từ 20 - 50 cm.

Các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân… cũng có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Đến sáng nay, người dân các huyện này đang tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo một số ngành đã đi kiểm tra thiệt hại và khắc phục bão số 2 tại một số địa phương ở huyện Nghi Xuân, huyện Lộc Hà.

Cột điện bị gãy đổ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Ảnh: HY

Tại huyện Lộc Hà, đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Đình Sâm (xã Thạch Bằng) bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Sau khi kiểm tra, chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo địa phương gấp rút hoàn thành các phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Kiểm tra tại Trường THCS Bình An Thịnh (xã Bình Lộc) bị ảnh hưởng nặng, toàn bộ phần mái của dãy nhà 3 tầng bị tốc mái hoàn toàn, đoàn đã yêu cầu UBND huyện Lộc Hà phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng Công an... điều động lực lượng khẩn trương giúp nhà trường khắc phục hư hỏng.

Tại TP Hà Tĩnh, cây cối, bảng hiệu bị gãy đổ...

...nhiều tuyến đường bị ngập nước. Ảnh: HY

Tại huyện Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 2 tại chợ Cầu ở xã Xuân Yên, tình hình tránh trú bão tại âu thuyền và cảng Xuân Hội, kiểm tra thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp ở xã Xuân Hải...

Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời lưu ý chính quyền, đơn vị quản lý cùng các lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân tiếp tục neo giằng thuyền bè chắc chắn, không được chủ quan ra khơi khi bão mới tan; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản cho ngư dân...

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/ngon-ngang-sau-con-bao-so-2_t114c1143n121761