'Ngụ binh ư nông' ở một doanh nghiệp kinh tế quốc phòng

Là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng (KTQP), những năm qua, Binh đoàn 11-Tổng công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) đã thực hiện nhiều dự án, công trình, hạng mục lớn, trọng điểm của quân đội và Nhà nước.

Binh đoàn 11 cũng là đơn vị dự bị động viên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống. Nhờ những bước đột phá trên nhiều mặt, Binh đoàn 11 luôn đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trung tâm, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, nâng cao tiềm lực của đơn vị về mọi mặt.

Binh đoàn 11 vừa chính thức được lựa chọn là nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, phục vụ thiết thực đời sống dân sinh. Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô khoảng 710 giường, là công trình cấp 1 với 11 tầng nổi, tầng trệt, tầng tum và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 61.000m2. Trang thiết bị công trình được đầu tư cùng lúc với xây dựng cơ bản để bảo đảm vừa đồng bộ, tiết kiệm, vừa đầy đủ, hiện đại, phục vụ nhu cầu sử dụng an toàn, thuận tiện. Việc xây dựng công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong khám, chữa bệnh của người dân, tạo điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng bệnh nhân vượt tuyến gây quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Phối cảnh công trình Trụ sở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh do Binh đoàn 11 thi công.

Dự án này tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 11. Những năm qua, Binh đoàn 11 đã thi công hơn 2.000 công trình quy mô lớn, nhiều công trình cao vài chục tầng, kết cấu phức tạp, có 3 đến 5 tầng hầm. Trong đó có không ít công trình bệnh viện, quy mô lên đến 1.000 giường. Với những công trình này, Binh đoàn 11 không chỉ khẳng định được năng lực, trình độ mà còn thực hiện dự án bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao nhất của người lính Cụ Hồ.

Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là quân sự-quốc phòng, rất nhiều dự án, công trình, hạng mục lớn, trọng điểm của quân đội và Nhà nước có giá trị về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, tổng mức đầu tư lớn đã được Binh đoàn 11 thực hiện. Hầu hết những công trình ấy thi công trong điều kiện bí mật, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao, tiến độ gấp rút, địa bàn xa xôi, gian khổ, khí hậu khắc nghiệt nhưng cán bộ, nhân viên, người lao động của binh đoàn luôn vượt nắng thắng mưa, vượt tiến độ và chất lượng đề ra. Vừa qua, Trung ương Đảng, Chính phủ giao Binh đoàn 11 đảm nhiệm làm tổng thầu xây dựng công trình Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết thủy chung, son sắt, là món quà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em. Để bảo đảm hoàn thành thi công công trình này trong 2 năm, Binh đoàn 11 đã huy động các thiết bị hiện đại với công nghệ tiên tiến, hàng đầu.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, Binh đoàn 11 trở thành một trong những mô hình điển hình tiêu biểu về thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong thời kỳ đổi mới. Với truyền thống “ngụ binh ư nông”, trong thời bình, Binh đoàn 11 đảm nhiệm vai trò là đơn vị dự bị động viên. Binh đoàn có 2 lữ đoàn dự bị động viên công binh công trình, tổ chức các đợt huấn luyện, diễn tập hằng năm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống theo phân cấp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, để thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, binh đoàn đã mạnh dạn mở rộng địa bàn, tạo thế đứng chân ở nhiều vùng miền trong cả nước; chủ động liên doanh, liên kết mở rộng mặt hàng sản xuất; đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị hiện đại thế hệ mới phục vụ sản xuất, thi công. Hằng năm, binh đoàn tuyển dụng hàng trăm lao động có trình độ kỹ sư, thạc sĩ, đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm trang thiết bị hiện đại. Đây là nguồn lực, tài lực, vật lực và là nguồn dự bị động viên hùng hậu, có kỷ luật và sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ khi chuyển trạng thái. "Chúng tôi hiểu rằng, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực không chỉ là đầu tư sinh lợi nhuận thuần túy, đó còn là quá trình nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa với nâng cao tiềm lực xây lắp, sẵn sàng là lực lượng tác chiến trên lĩnh vực công binh công trình quân sự-quốc phòng cho đất nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ. Với những bước đi vững chắc trên con đường phát triển, Binh đoàn 11 ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu của mình, một binh đoàn uy tín của Bộ Quốc phòng.

HƯNG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/ngu-binh-u-nong-o-mot-doanh-nghiep-kinh-te-quoc-phong-511956