Ngư dân bị hải quân Indonesia bắn đã được đưa về Côn Đảo cấp cứu

Sau khi bị hải quân Indonesia bắn, tàu cá BĐ 31153 TS đưa 2 ngư dân bị thương nặng chạy về H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), được tàu Kiểm ngư 0234 dẫn đường cập cảng an toàn.

* 4 tàu cá của ngư dân Bình Định vẫn còn nằm trong vùng ảnh hưởng bão số 4

Trưa 24.7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 31153 TS của bà Phù Thị Tuyết Nga (ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát, Bình Định) đã được tàu Kiểm ngư 0234 dẫn đường, cập cảng Bến Đồn (H.Côn Đảo) lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày (24.7).

Ngư dân Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, ở xã Cát Hải, H.Phù Cát) bị thương ở hông trái, bàn chân phải và Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, ở P.Hoàng Nam, TP.Nam Định) bị thương ở ngực và đùi trái, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Côn Đảo. Hiện tình trạng sức khỏe của cả 2 đang có tiến triển tốt.

Ngoài ra, trên tàu cá BĐ 31153 TS còn có 4 ngư dân khác gồm: Nguyễn Thành Ngọc (34 tuổi, ở xã Cát Hải), Nguyễn Hoàng Khanh (30 tuổi, ở xã Cát Hải), Lê Quang Trương (53 tuổi, ở P.5, TP.Vũng Tàu), Dương Quang Thanh (38 tuổi, ở xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, Bình Thuận).

* Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết đến sáng 24.7, tỉnh này vẫn còn 4 tàu cá nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 , gồm: tàu BĐ 97331 TS của ông Ngô Phi Thoàn (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn), BĐ 97090 TS của ông Lê Văn Cuộc (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn), BĐ 97427 TS của ông Võ Bình (ở xã Tam Quan Bắc) và BĐ 96030 TS của ông Lê Văn Phê (ở xã Tam Quan Bắc).

Ngoài ra, trên tàu cá BĐ 95121 TS của ông Võ Quốc Vinh (ở xã Hoài Hương) có ngư dân bị keo 502 bắn vào mắt bị thương nhẹ từ ngày 20.7 đến nay, đã được sơ cứu nên không còn nguy hiểm.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ngu-dan-bi-hai-quan-indonesia-ban-da-duoc-dua-ve-con-dao-cap-cuu-858622.html