Ngư dân lo ngại nhà máy giấy xả thải ra môi trường

Báo cáo của UBND xã Bình Trị cho biết, khi lấy ý kiến của nhân dân thôn Lệ Thủy, đa số đều không đồng tình với dự án xả thải ra vịnh Việt Thanh vì lo ảnh hưởng đến môi trường biển, mất ngư trường đánh bắt truyền thống…

Liên quan đến việc chủ đầu tư Nhà máy bột - giấy VNT 19 đề nghị xin giao khu vực biển để mở đường ống xả thải ra vịnh biển Việt Thanh (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Sở TN-MT tỉnh vừa có văn bản đề nghị doanh nghiệp (DN) phối hợp, làm việc với các bên và địa phương nhằm tạo đồng thuận của người dân, không để người dân khiếu kiện, tập trung cản trở thi công gây phức tạp tình hình.

Theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, khu vực biển mà DN đề nghị giao thuộc vùng biển xã Bình Trị (cống thải dự kiến xả ra vịnh Việt Thanh) với diện tích 4.460m², độ sâu -19m, thời gian 30 năm… Ngày 28-7, Sở TN-MT tỉnh đã công khai kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển trên của DN. Trong hồ sơ thẩm định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tại các công văn của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đều đề cập phải lấy ý kiến của cộng đồng nhân dân để tạo sự đồng thuận cho việc đặt đường ống xả thải, nhưng trong hồ sơ đính kèm xin giao khu vực biển của DN lại chưa có nội dung này. Trong khi đó, báo cáo của UBND xã Bình Trị cho biết, khi lấy ý kiến của nhân dân thôn Lệ Thủy, đa số đều không đồng tình với dự án xả thải ra vịnh Việt Thanh vì lo ảnh hưởng đến môi trường biển, mất ngư trường đánh bắt truyền thống…

Trước đó, ngày 24-6-2023, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến việc xả nước thải trên. Tham dự có 250 người dân, nhưng đa số người dân đều lo lắng, không ủng hộ hướng tuyến cống thải xả ra biển ở vịnh Việt Thanh và đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân. Đến ngày 5-7, Sở TN-MT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa khu vực biển giao cho DN, nhưng do người dân địa phương tụ tập, cản trở và không cho tiếp cận hiện trường.

Theo người dân làng biển Lệ Thủy, khu vực biển vịnh Việt Thanh xưa nay vốn là vùng đánh bắt truyền thống của hàng ngàn ngư dân với nguồn lợi ven bờ là các mùa cá cơm, ruốc biển. Ngoài ra, vịnh biển này có cảnh quan đẹp, có bãi tắm rất phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng nghiên cứu dời đường ống thải đi nơi khác, không đấu thẳng ra vịnh Việt Thanh và cần đặt ống xa hơn từ 1.000-1.500m cách bờ biển; đồng thời cần phải có hồ kiểm chứng tại bờ để người dân thuận lợi giám sát nước thải.

Trong hồ sơ thẩm định dự án, ý kiến Bộ TN-MT thể hiện, sau khi kiểm tra trên hệ thống phần mềm hỗ trợ giao khu vực biển cho thấy diện tích DN đề nghị giao trong đơn không khớp với sơ đồ khu vực biển đề nghị giao. Qua đó, Cục Biển và Hải đảo (Bộ TN-MT) đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo rà soát, chỉnh lý sơ đồ khu vực biển đề nghị giao cho DN. Ngoài ra, theo cục này quy mô công suất nước thải theo hồ sơ đề nghị dự án là 73.000m3/ngày đêm, tuy nhiên tại Quyết định 279/QĐ-BQL của Khu kinh tế Dung Quất lại phê duyệt quy mô công suất 76.000m3/ngày đêm, vượt 3.000m3/ngày đêm so với mức quy định Bộ TN-MT…

Mới đây, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Hiện người dân đang có nhiều lo lắng về việc đặt đường ống xả của Nhà máy bột - giấy VNT 19, tỉnh cũng rất quan tâm nhưng do DN chưa hoạt động, nếu chỉ vì sợ ảnh hưởng môi trường biển không cho làm thì vô tình gây khó khăn cho họ. Quan điểm của tỉnh rất rõ ràng, nếu ảnh hưởng đến môi trường thì dứt khoát phải đóng cửa nhà máy, DN tự chịu trách nhiệm.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngu-dan-lo-ngai-nha-may-giay-xa-thai-ra-moi-truong-post699787.html