Ngùn ngụt kéo nhau đi xem hội chọi trâu không phép tại Yên Bái

'Sới' chọi trâu không phép tưng bừng diễn ra tại Yên Bái, từ sân đấu đến nơi mổ trâu đều diễn ra tại các địa điểm cơ quan nhà nước quản lí.

Trong hai ngày 10/2 – 11/2, tại sân vận động huyện Lục Yên, Yên Bái đã diễn ra “Hội chọi trâu Lục Yên” quy mô lớn với sự tham gia lên tới hàng vạn người.

Theo ghi nhận của PV Phapluatplus.vn, “Hội chọi trâu” này được tổ chức, chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ngay phía cổng vào sân vận động có treo băng rôn đỏ với nội dung “Chào mừng các đại biểu, du khách về tham dự Hội chọi trâu Lục Yên lần thứ VIII”. Một số khu vực trong thị trấn như các tuyến đường và phía ngoài cổng một số cơ quan nhà nước huyện Lục Yên cũng có treo băng rôn đỏ hưởng ứng sự kiện lớn này.

Hội chọi trâu không phép tưng bừng diễn ra tại Lục Yên, Yên Bái.

Sự kiện thu hút hàng vạn người tham dự.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã đổ ra sân vận động để mua vé, vào sân xem các ông “đầu cơ nghiệp” trổ tài.

Sân đấu được quây bằng những cọc gỗ lớn, bao quanh bên trong sân vận động. Để mục sở thị, một số khán giả còn hăng hái trèo vào bên trong sân để quan sát cho rõ, bất chấp sự nguy hiểm từ những cuộc quyết đấu sinh tử của các ông trâu.

Phía trong sân, có những thành phần tham gia hỗ trợ cho những trận chọi trâu, nhiều người mặc quần áo như "Ban Tổ chức" để điều hành trận đấu. Trên khán đài, khán giả hò reo ầm ĩ mỗi khi chứng kiến những trận đấu kịch tính.

Đến trưa nay, các hoạt động chọi trâu tại huyện Lục Yên mới chính thức kết thúc. Theo tìm hiểu, những người vào sân xem chọi trâu đều phải mua vé với giá là 60 nghìn đồng. Các hoạt động, dịch vụ ăn theo như trông giữ xe cũng mọc lên rầm rộ.

Sân thư viện trở thành nơi gửi xe để du khách đến xem chọi trâu.

Được biết, đây là hoạt động chọi trâu không phép, nhưng vẫn có rất đông lực lượng công an có mặt để bảo vệ, đảm bảo an ninh cho “vòng chung kết hội chọi trâu Lục Yên”.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái khẳng định, Sở này hoàn toàn không cấp phép cho hoạt động chọi trâu trên địa bàn huyện Lục Yên. Tất cả những gì liên quan đến hoạt động này, phía sở đã có văn bản hướng dẫn hết rồi.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái cũng cho biết, các hoạt động chọi trâu trên địa bàn tỉnh hiện nay (nếu có) đều là trái phép.

Trước đó, vào ngày mồng 4 tết Nguyên Đán (Âm lịch), tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cũng đã diễn ra hoạt động chọi trâu thu hút rất đông người tham gia, gây bức xúc dư luận về việc có dấu hiệu trục lợi tại các hoạt động tổ chức không được cấp phép này.

Trao đổi với PV Phapluatplus.vn, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Phía UBND huyện đã nắm được sự việc, sau đó các ban ngành huyện đã chỉ đạo không cho việc chọi trâu diễn ra.

“Tuy nhiên, vẫn có việc các đối tượng lén lút tổ chức chứ huyện có cho đâu, mình có văn bản cấm đàng hoàng, sau đó đã có chỉ đạo phòng văn hóa với đoàn của tỉnh lên kiểm tra.”

Như vậy, thời gian vừa qua, hàng loạt hoạt động chọi trâu không được cấp phép, phi truyền thống đã liên tiếp xảy ra tại Tuyên Quang và mới đây là Yên Bái đã gây bức xúc trong dư luận.

Vậy có hay không việc các ban ngành, cơ quan chức năng làm ngơ, thậm chí “chống lưng” cho các hoạt động này tồn tại? Số tiền trục lợi thu được từ các hoạt động này sẽ đi đâu khi mà cơ quan chức năng không kiểm soát, quản lí được?

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái - Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngun-ngut-keo-nhau-di-xem-hoi-choi-trau-khong-phep-tai-yen-bai-d35767.html