Ngược đời

Trong khi cả thế giới đẩy mạnh phong trào cai nghiện thuốc lá và rượu thì một vị bộ trưởng Nga lại đi ngược với xu thế chung

Theo hãng tin Interfax, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin ngày 1-9 đã công khai kêu gọi người dân hút thuốc lá và uống rượu nhiều hơn nữa để góp phần phát triển kinh tế! Ông giải thích lý do của sự khuyến khích ngược đời này là tăng tiêu thụ thuốc lá và rượu sẽ giúp tăng thu nhập thuế để chi tiêu cho nhu cầu xã hội. Bộ trưởng Kudrin nói: “Nếu anh hút một gói thuốc lá tức là anh góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như phát triển dân số, phát triển các dịch vụ xã hội. Mọi người phải hiểu rằng những người uống rượu, hút thuốc lá là đang đóng góp giúp nhà nước! Chính phủ Nga có kế hoạch tăng thuế rượu và thuế thuốc lá cũng nhằm tăng ngân sách chi tiêu”. Theo thống kê chính thức, lượng tiêu thụ rượu và thuốc lá ở Nga hiện nay rất cao: 65% đàn ông nghiện thuốc lá, bình quân mỗi người Nga uống 18 lít rượu mỗi năm, chủ yếu là rượu Vodka. Thuế thuốc lá ở Nga hiện nay thấp nhất châu Âu, giá hầu hết các loại thuốc lá là 40 rúp (1,3 USD)/gói. Tháng 6 năm nay, Bộ Tài chính Nga công bố kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế thuốc lá trong 3 năm tới, từ 250 rúp/1.000 điếu thuốc đầu lọc lên 590 rúp vào năm 2013. Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin. Ảnh: RIA Theo hãng AFP, chủ trương tăng thuế thuốc lá có thể gây mất lòng dân vì người Nga vẫn không quên trong những năm 90 của thế kỷ trước, tình trạng khan hiếm thuốc lá đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối khiến tổng thống Nga thời đó là ông Mikhail Gorbachev phải cầu cứu nước ngoài viện trợ khẩn cấp thuốc lá cho Moscow. Đối với rượu, gần đây, Chính phủ Nga đã ấn định giá hợp pháp tối thiểu đối với loại rượu Vodka, ban hành lệnh cấm uống rượu khi lái xe và cấm các cửa hàng bán rượu vào ban đêm để hạn chế nạn say xỉn dẫn đến xung đột giữa các phe nhóm. Theo thống kê chính thức, mỗi năm có khoảng 500.000 người Nga chết vì lạm dụng rượu. Tệ nạn nghiện rượu còn làm giảm tuổi thọ của nam giới, thậm chí còn thấp hơn nhiều nước đang phát triển.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100903125521734p0c1006/nguoc-doi.htm