Người biểu tình Ai Cập đốt trụ sở chính quyền thành phố Giza

VOV.VN - Hàng trăm người xông vào và châm lửa đốt trụ sở của chính quyền địa phương tại thành phố Giza.

Sau một ngày xảy ra các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi tại nhiều khu vực của Ai Cập, ngày (15/08), hàng trăm người xông vào và châm lửa đốt trụ sở của chính quyền địa phương tại thành phố Giza gần thủ đô Cairo, Ai Cập. Vụ cháy xảy ra khi có rất nhiều người đang ở trong đó. Lực lượng cứu hỏa đã rất vất vả để giải cứu mọi người.

Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại trụ sở chính quyền ở Giza (Ảnh: Reuters)

Một người được giải cứu cho biết: “Tôi không quan tâm lắm đến tính mạng của mình. Có rất nhiều người già đã bị mắc kẹt trong đó. Khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi trèo lên tầng thượng vì ở đó có bộ phận thông gió”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nguoi-bieu-tinh-ai-cap-dot-tru-so-chinh-quyen-thanh-pho-giza/276093.vov