Người biểu tình Thái bị xả súng, Nga-Trung diễn tập chung

(Hình ảnh) - Người biểu tình Thái Lan bị xả súng làm một người bị thương, Nga và TQ sẽ diễn tập hải quân chung,...là những tin chính trong ngày 19/1.

Tình hình Thái Lan vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Ngày 19/1, giới chức Thái Lan cho biết vào tối 18/1, một tay súng đã xả súng vào những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, làm một người bị thương nặng. Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ tấn công bí hiểm nhằm vào những người biểu tình đang nỗ lực lật đổ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau tình trạng bạo lực ở Bangkok.

Cũng trong ngày 19/1, Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan Thanasak Patimaprakorn đã kêu gọi cả hai bên trong cuộc xung đột chính trị hiện nay hãy ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp cho đất nước. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận rất khó có thể tìm ra được một trung gian hòa giải được cả hai bên chấp nhận.

Trước đó, mặc kệ tình hình biểu tình, ngày 18/1, tại thủ đô Bangkok, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày thành lập Các lực lượng vũ trang bằng một cuộc duyệt binh với sự tham dự của đại diện các quân, binh chủng của quân đội nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 19/1 đã lên tiếng kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh “thẳng thắn“ với láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và lịch sử đã làm quan hệ song phương trở nên căng thẳng.

Hãng Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 19/1 cho biết Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhất trí ngăn ngừa một cuộc xung đột quân sự với Nhật Bản cũng như bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ liên quan đến cuộc tranh chấp gay gắt giữa hai người khổng lồ châu Á này đối với chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Nga và Trung Quốc vừa nhất trí tiến hành diễn tập hải quân chung trên Địa Trung Hải, theo một nguồn tin truyền thông Nga trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó hạm đội hai nước hiện đang tham gia một chiến dịch quốc tế canh chừng kho vũ khí hóa học của Syria.

Trả lời một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm qua (18/1), Tổng thống Barack Obama khẳng định tình báo Mỹ sẽ tiếp tục do thám chính phủ các nước khác. Tuy nhiên, ông Obama đảm bảo với thủ tướng Đức Merkel rằng sẽ không để việc này ảnh hưởng tới quan hệ hai nước.

Liên minh Dân tộc Syria (SNC), nhóm đối lập chính của Syria, ngày 18/1 thông báo sẽ tham gia Hội nghị Hòa bình lần thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 22/1 tới nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài ba năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 65 người khác bị thương trong các vụ đánh bom trên khắp thủ đô Baghdad ngày 18/1. Vụ đẫm máu nhất diễn ra tại quận Mansour, phía Tây Baghdad khi một quả bom phát nổ gần một trung tâm mua sắm lớn, làm 6 dân thường thiệt mạng và 12 người bị thương.

Các quan chức cho biết sáng 19/1 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân sự ở thị trấn Amandi thuộc huyện Bannu, Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.(Thảo My tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/hinh-anh/nguoi-bieu-tinh-thai-bi-xa-sung-nga-trung-dien-tap-chung-2364804/