Người Bồ Đào Nha nói gì khi đụng Pháp ở chung kết EURO?

HLV Fernando Santos nói rằng, Bồ Đào Nha không ngán bất cứ đối thủ nào ở EURO 2016 và tự tin đội bóng của mình có thể đánh bại chủ nhà Pháp trong trận chung kết. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại tỏ ra thận trọng khi nói rằng, anh và các đồng đội cần duy trì sự tập trung.

Ngay sau khi Pháp đánh bại Đức 2-0, Bồ Đào Nha biết rằng, họ sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong trận chung kết. Luôn có những thứ ủng hộ đội chủ nhà, như ưu thế sân nhà, CĐV hay thậm chí cả những quyết định tới từ Ban tổ chức lẫn trọng tài... Chưa kể ở thời điểm này, xét về thực lực, sự ổn định và cả phong độ, rõ ràng Pháp đều nhỉnh hơn Bồ Đào Nha.

HLV Fernando Santos tuyên bố Bồ Đào Nha không run sợ trước Pháp.

Tuy nhiên, HLV Fernando Santos tỏ rất lạc quan khi Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Pháp ở chung kết chứ không phải Đức. Nhà cầm quân 61 tuổi khẳng định, khi tham dự EURO 2016, ông và các học trò đã đặt ra mục tiêu vô địch, vậy nên chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Điều cần thiết với Bồ Đào Nha khi nhập trận là chơi với quyết tâm cao nhất, chứ không được phép run sợ.

“Chúng tôi không e ngại bất cứ đối thủ nào”, HLV Fernando Santos phát biểu. “Tôi nghĩ Pháp hay Đức cũng vậy, thậm chí gặp Pháp còn có chút dễ thở hơn Đức. Bồ Đào Nha là ứng viên chiến thắng cho mỗi trận đấu và chúng tôi cần phải ra sân với tâm thế như vậy. Chúng tôi là những nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới, đã phát hiện ra vô vàn những vùng đất mới, vậy tại sao chúng tôi phải run sợ trước ai đó. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi vô địch”.

“Có nhiều người không thích lối chơi của chúng tôi hiện giờ. Nó có vẻ nhàm chán. Họ thích thứ bóng đá tấn công, ghi 3-4 bàn thắng. Nhưng như thế cũng chẳng ích gì nếu nhận thất bại chung cuộc”, nhà cầm quân 61 tuổi một lần nữa bảo vệ lối chơi thực dụng của Bồ Đào Nha kể từ vòng 1/8.

Trái với sự lạc quan của HLV Fernando Santos, Cristiano Ronaldo lại tỏ ra khá thận trọng. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh, Pháp đã cho thấy tư cách ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch khi đánh bại Đức, vậy nên anh và các đồng đội cần phải duy trì sự tập trung cao độ. “Pháp đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Đức. Chưa kể, họ còn có lợi thế sân nhà. Tôi nghĩ mình các đồng đội cần phải duy trì sự tập trung, chơi hơn 100% khả năng mới có thể nở nụ cười tại Stade de France vào Chủ Nhật tới”, Ronaldo cho hay.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nguoi-bo-dao-nha-noi-gi-khi-dung-phap-o-chung-ket-euro-692737.html