Người bố lý giải chuyện vào quán karaoke đánh con gái

Ông H. chủ động vào quán karaoke tìm con gái bắt về chứ không có chuyện đi hát rồi gặp con nhưng dư luận đồn thổi.

Nhiều ngày nay, trên mạng lan truyền đoạn băng ghi hình ghi lại cảnh nhóm người đàn ông đánh đạp một thiếu nữ trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) với lời chú thích: “Bố ở quê ra hát gọi dịch vụ thế nào gặp đúng con gái”.

Sáng ngày 13/7, ông Đào Trọng Nghĩa - Trưởng Công an phường Yên Hòa xác nhận, vụ việc xô xát trong đoạn băng ghi hình xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 12/7 nhưng tính chất vụ việc không như dư luận đồn thổi.

Theo đó, vào thời gian xảy ra sự việc, công an phường Yên Hòa nhận được thông báo của người dân đã lập tức xuống hiện trường yêu cầu dừng cuộc xô xát và mời về trụ sở công an lấy lời khai.

Hình ảnh xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) được người dân ghi lại vào chiều ngày 12/7.

Tại đây, cả hai người đều xác nhận và đưa các giấy tờ chứng minh có quan hệ cha - con. Người con gái mới 17 tuổi nhưng bỏ học lên TP. Hà Nội kiếm việc làm.

Sau thời gian điều tra, ông bố phát hiện con gái làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke gần địa chỉ 361 Nguyễn Khang nên đã cùng một số anh em đến tìm về. Mặc dù người bố buông lời khuyên ngăn nhưng người con gái không nghe, còn cãi lại.

"Không phải người bố ở quê lên đi hát gọi dịch vụ gặp con gái mà do người con gái này bỏ nhà đi khiến người thân phải lên tìm về. Vừa thấy con trong quán karaoke, ông bố tức quá nên đã đánh con tới tấp khiến chiếc áo ngoài bị rách" - vị trưởng công an phường Yên Hòa cho biết.

Sau khi hoàn tất thủ tục lấy lời khai, xác định rõ nguyên nhân sự việc và phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan chức năng đã để người bố đưa con gái về quê.

Đoàn Văn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/nguoi-bo-ly-giai-chuyen-vao-quan-karaoke-danh-con-gai-78788/