'Người cao su' tại Ấn Độ

Vijay Sharma có thể quấn chân lên đầu, luồn, lách, uốn cong cơ thể để chui vào chiếc vợt tennis hay vắt chân qua cổ để uống nước ...

Anh Sharma được mọi người gọi bằng cái tên đặc biệt 'Người cao su' và được ghi vào cuốn sách Limca (một phiên bản của cuốn kỷ lục Guinness của người Ấn Độ) về kỷ lục uốn dẻo. A9:48 AM 3/1/2010nh đang hy vọng một ngày nào đó tên mình sẽ 'có mặt' trong cuốn kỷ lục của Thế giới. Anh Sharma, 27 tuổi cho biết: " Khi tôi bắt đầu tập luyện võ thuật, tôi đã nhận thấy cơ thể mình thật kỳ lạ và mềm dẻo. Tôi có thể uốn cong được mọi hình dáng theo ý mình. Rất có thể tôi sẽ lập được kỷ lục Guinness là người có cơ thể mềm dẻo nhất." Anh Sharma được mọi người gọi bằng cái tên đặc biệt 'Người cao su' Anh cho biết thêm: "Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh trong các bộ phim võ thuật của Jackie Chan. Những hình ảnh đó là động lực để tôi tập luyện uốn dẻo." Cậu bé đến từ ngôi làng nhỏ bé Jhunjhunu, Rajashtan ở Ấn Độ tham gia tập luyện võ thuật từ năm 1999. Và từ đấy, cậu bé bắt đầu tập luyện những pha nhào lộn và chiến đấu giống Jackie Chan. Cũng nhờ vây mà cậu bé Sharma mới phát hiện ra mình có tài năng uốn dẻo. Vắt chân lên cổ để uống Coca Luồn, lách, uốn cong cơ thể chui vào chiếc vợt tennis Sau khi nhìn thấy hình ảnh một người đang cố gắng chui vào chiếc vợt tennis trong cuốn sách kỷ lục Guinness, anh Sharma đã tò mò và mua ngay một bộ quần vợt vào ngày hôm sau. Anh tháo bỏ những sợi dây cước trên đó và cố gắng chui qua cái lỗ trên chiếc vợt chỉ rộng có 24,13 cm. "Tôi cố gắng chui qua chiếc vợt và bị mắc kẹt trong đó cả đêm. Tôi phải đi ngủ chung với chiếc vợt. Đến 3 h sáng tôi tỉnh dậy và cố gắng thoát ra khỏi nó. Máu trên cơ thể tôi chảy ra rất nhiều. Nhưng điều đó không thể ngăn cản nổi tôi". Anh Sharma đang có tham vọng đạt được nhiều giải thưởng trong môn võ thuật uốn dẻo ở tuổi 27 Hàng ngày, anh Sharma dành ra 4 giờ để tập luyện uốn dẻo. Và rồi anh xuất hiện nhiều hơn trên các kênh truyền hình nổi tiếng tại Ấn Độ, tham gia và đoạt nhiều giải thi đấu võ thuật uốn dẻo khác nhau ở cấp quốc gia. Sharma khẳng định rằng, anh đã phá vỡ kỷ lục thế giới wrist-egg-crushing - bẻ ngược 1 ngón tay để đập vỡ trứng được thiết lập bởi Patterson Lissa vào năm 2005. Ngoài công việc kinh doanh cửa hàng quần áo do cha mình để lại, giờ đậy, anh Sharma đang có tham vọng muốn đạt được nhiều giải thưởng hơn trong môn võ thuật uốn dẻo. Thu Phương

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=20788&Page=NewsDetail